Bệnh sởi ở trẻ em và cách phòng tránh

01:11, 05/11/2010

Tiêm nhắc lại phòng bệnh sởi cho trẻ em. Ảnh minh họa.
Tiêm nhắc lại phòng bệnh sởi cho trẻ em.
Ảnh minh họa.
Bệnh sởi là bệnh nhiễm vi rút cấp tính, rất dễ lây và gây thành dịch. Bệnh thường lưu hành vào mùa đông xuân, ở những nơi đông dân cư như thành phố hoặc các nơi tập trung đông các cháu như nhà trẻ, trường học. Bệnh lây trực tiếp qua đường hô hấp và niêm mạc mắt khi nước bọt có mầm bệnh bắn ra khi ho, dễ lây nhất là thời kỳ trước và trong khi phát bệnh, với những biểu hiện chính là mọc ban sởi kèm theo ho, sốt, viêm long các niêm mạc, đặc biệt là mắt, mũi, họng. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ dưới 15 tuổi và gây miễn dịch lâu dài. Thời gian nung bệnh trung bình khoảng 10 ngày, thời gian khởi phát từ 3 đến 5 ngày. đây là thời kỳ dễ lây nhất của bệnh với các biểu hiện sốt cao sau 2 - 3 ngày rồi giảm dần, sau đó xuất hiện các triệu chứng viêm niêm mạc làm đỏ mắt, sổ mũi, hắt hơi, ho, đi tướt. Ho mỗi ngày một tăng, ho từng cơn, thường ho khan, khàn có tiếng thở rít. Thời kỳ toàn phát, ban sởi mọc tuần tự từ mặt đến lưng, bụng và xuống tới tay chân, đó là những nốt ban đỏ bằng lá bèo tấm, sờ mịn, ấn lặn, mọc rải rác hoặc từng vùng da. Sởi khi bay cũng tuần tự, đâu mọc trước thì bay trước, khi bay có vẩy li ti như phấn nhót để lại những vết thâm, những nốt này sau một thời gian sẽ bay hết.

Bệnh sởi tuy không nguy hiểm nhưng nhiều trường hợp, khi sởi bay mà vẫn sốt cao trên 40 độ C, da tái xám, kiệt nước, khó thở hoặc viêm phổi cấp gây suy hô hấp (dân gian gọi đó là sởi "chạy hậu"). Có trường hợp bệnh nhân sốt cao, co giật và đi vào hôn mê, đó là viêm não hậu sởi, bệnh nhân có thể tử vong hoặc để lại các di chứng thần kinh. Hiện nay, bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chủ yếu là chữa các triệu chứng của bệnh, vì vậy tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ là giải pháp hữu hiệu để hạn chế tỷ lệ trẻ mắc bệnh. Thực tế cho thấy các cháu đã tiêm phòng đầy đủ rất ít bị bệnh, nếu có mắc bệnh cũng nhẹ và không có tử vong. Mặt khác, các bậc cha mẹ cần phát hiện sớm trẻ mắc bệnh để cách ly kịp thời và chăm sóc trẻ, hạn chế các trường hợp biến chứng và tử vong do sởi./.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông - GDSK (Sở Y tế)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com