Giới phân tích Anh đang kỳ vọng cuối năm nay, các hoạt động kinh tế của “xứ sở sương mù” sẽ trở về các mức tương ứng với thời điểm cuối năm 2019, sau khi chính phủ đẩy nhanh “phủ sóng” tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn quốc.
Năm 2020, kinh tế Anh suy giảm 10% do tác động của Brexit và COVID-19 và đây cũng là mức suy giảm nặng nề nhất trong hàng trăm năm qua tại quốc gia này. Tuy nhiên, dường như “gió đã đảo chiều” và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) A.Bai-li hôm 15-3 vừa cho biết, hoạt động kinh tế Anh sẽ trở lại mức trước đại dịch COVID-19 vào cuối năm nay sau khi quốc gia này triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh. Trả lời phỏng vấn đài BBC, Thống đốc BoE đánh giá đại dịch COVID-19 có tác động rất lớn tới nền kinh tế. Ông A.Bai-li cũng dành nhiều lời khen ngợi khi Chính phủ Anh triển khai việc tiêm chủng nhanh chóng, tới nay đã tiêm mũi đầu tiên cho khoảng 24 triệu người dân.
![]() |
Khách mua hàng tại khu chợ ở Darlington, Đông Bắc Anh. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, triển vọng kinh tế không chỉ đến từ các liều vắc-xin ngừa COVID-19, kinh tế Anh còn được tiếp thêm động lực từ các biện pháp kích cầu quyết liệt của chính phủ. Đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính Anh đã công bố kế hoạch ba bước trong ngân sách 2021 nhằm hỗ trợ việc làm và các doanh nghiệp, “mở đường” cho nền kinh tế phục hồi. Theo đó, Chính phủ Anh ưu tiên hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, với việc gia hạn các kế hoạch giải cứu việc làm, hỗ trợ cho lao động tự do, trợ cấp cho doanh nghiệp, cắt giảm thuế giá trị gia tăng, đưa tổng số tiền hỗ trợ lên đến hơn 407 tỷ bảng Anh (khoảng 568 tỷ USD). Chính phủ Anh cũng đã bắt tay vào việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế trong tương lai, với việc công bố một loạt các cảng tự do mới nhằm tăng cường đầu tư, khuyến khích đổi mới và cắt giảm chi phí. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Anh đang thực hiện chính sách lãi suất theo hướng kích cầu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Trước nguy cơ đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, đầu tháng 2, BoE đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục là 0,1%.
Giới phân tích gần đây đã nhận định lạc quan hơn về kinh tế Anh. Văn phòng Trách nhiệm ngân sách Anh (OBR) vừa đánh giá nền kinh tế nước này nhiều khả năng sẽ phục hồi ở mức 4% trong năm 2021. Trong khi đó, hãng tin Roi-tơ cho rằng, kinh tế Anh sẽ trở lại mức tăng trưởng trước đại dịch trong vòng hai năm tới, với tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh 6,5% vào cuối năm 2021.
Thực tế cho thấy, nền kinh tế của “xứ sở sương mù” đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất với “cú sốc nghiêm trọng mang tên COVID-19”. Tuy nhiên, giới phân tích cũng không kỳ vọng về một “thời kỳ bùng nổ” tăng trưởng của Anh sau đại dịch. Thống đốc BoE trong phát biểu mới đây đã lưu ý rằng, dù thông tin gần đây về kinh tế Anh rất tích cực nhưng cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng cuối năm nay, hoạt động kinh tế Anh cũng sẽ chỉ là khôi phục về mức trước đại dịch và “không thể kỳ vọng hơn”. Vì thế, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp với các biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2, chống dịch và phục hồi tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn là “nhiệm vụ kép” quan trọng hàng đầu của nước Anh./.
Theo Báo Nhân Dân