Nhật báo Hungary (hungarytoday.hu) đưa tin, nhân chuyến thăm tới Ai Cập kể từ ngày 23-2, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại nước này Peter Szijjarto và người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ và hợp tác song phương, cũng như đối phó với những thách thức chung về khủng bố và nhập cư bất hợp pháp.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Szijjarto cho rằng hai nước luôn hợp tác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Thay vì chỉ trích lẫn nhau, hai bên đã tập trung vào việc xác định các hình thức và lĩnh vực hợp tác cùng có lợi. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto nêu rõ: “Hungary sẽ được hưởng lợi từ khí đốt tự nhiên của Ai Cập sau khi xây dựng đường ống từ Hy Lạp đến Budapest và lưu ý rằng Hungary đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế với Ai Cập trong các lĩnh vực xây dựng máy bơm nước, phát triển cảng và các hoạt động hạt nhân hòa bình. Về vấn đề nhập cư, Ai Cập đã nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp từ nước này sang châu Âu. Do đó, Ai Cập xứng đáng nhận được mọi sự trợ giúp có thể từ EU”. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác liên quan đến một số lĩnh vực dựa trên sự đồng thuận giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực hợp tác phát triển và nông nghiệp. Bên cạnh đó, hai quan chức ngoại giao Hungary và Ai Cập cũng dự lễ khánh thành một dự án chung trong lĩnh vực đường sắt.
Ca-na-đa: Thúc đẩy quan hệ đối tác với Mỹ
Trong cuộc hội đàm lần đầu, ngày 23-2, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô và Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cam kết thúc đẩy “quan hệ hữu nghị sâu sắc và bền vững” giữa hai nước. Hai bên thông qua Lộ trình Đối tác Ca-na-đa - Mỹ, trong đó có hợp tác chấm dứt dịch COVID-19; chia sẻ tầm nhìn xây dựng lại nền kinh tế và tránh áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại và ảnh hưởng chuỗi cung ứng; thúc đẩy tạo việc làm... Hai nhà lãnh đạo khẳng định nỗ lực hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác Bắc Mỹ về chống biến đổi khí hậu.
Buốc-ki-na Pha-xô: Tăng cường năng lực chống khủng bố
Tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô R.Ca-bô-rê ngày 23-2 có cuộc trao đổi với chỉ huy các phái đoàn huấn luyện và đào tạo của Liên hiệp châu Âu (EU) về việc hỗ trợ tăng cường năng lực cho các lực lượng vũ trang Buốc-ki-na Pha-xô trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo Văn phòng Tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô, EU sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực trong các nhiệm vụ và kế hoạch quân sự. Giới chức quân sự cấp cao EU cho biết, EU tập trung vào hoạt động đào tạo và cố vấn, theo yêu cầu của Buốc-ki-na Pha-xô./.
PV