Trong cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 9-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đạt được đồng thuận về hợp tác song phương trong giai đoạn tiếp theo.
Thông cáo báo chí cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý rằng sự đồng thuận quan trọng giữa hai nước sẽ giúp duy trì chủ nghĩa đa phương, bảo vệ các hệ thống quốc tế với LHQ là trụ cột và duy trì trật tự thế giới dựa trên các công ước quốc tế. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển ổn định mối quan hệ giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU), cũng như bày tỏ hy vọng phía châu Âu có thể thông qua các chính sách tích cực với quốc gia Đông Bắc Á này. Ông kêu gọi hai bên tiếp tục hợp tác để đẩy nhanh quá trình đàm phán về hiệp ước đầu tư, duy trì đối thoại cấp cao về môi trường, khí hậu và lĩnh vực công nghệ, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và EU lên một tầm cao mới.
Về phần mình, Tổng thống Macron cho biết Pháp đánh giá cao mối quan hệ với Trung Quốc và muốn tiếp tục thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cho biết ông đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Về mối quan hệ song phương trong tương lai, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về các vấn đề như phát triển vaccine ngừa COVID-19, khám phá vũ trụ, thể thao, giao lưu nhân dân và thương mại.
Cu-ba: Kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận
Theo Roi-tơ và TTXVN, Hội nghị cấp cao Cộng đồng Ca-ri-bê (Caricom) - Cu-ba lần thứ 7, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, đã ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại mà Mỹ áp đặt chống Cu-ba. Văn kiện đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự đoàn kết trong khu vực nhằm gìn giữ nền hòa bình và ổn định của các quốc gia. Tuyên bố bác bỏ mọi âm mưu nhằm làm mất uy tín, xuyên tạc hay phá vỡ hợp tác y tế của Cu-ba. Cộng đồng Ca-ri-bê đánh giá cao khả năng ứng dụng những loại thuốc công nghệ sinh học mới của Cu-ba trong việc ngăn ngừa và điều trị dịch COVID-19. Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên cảm ơn tình đoàn kết, sự tôn trọng và lập trường kiên định của các quốc gia Ca-ri-bê.
Nga: Bác bỏ tiến công mạng tại Na Uy
Đại sứ quán Nga tại Na Uy ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc trước đó của Ô-xlô rằng Nga dính líu tới một cuộc tiến công mạng trong năm nay nhằm vào quốc hội nước này. Phía Nga khẳng định cáo buộc này vô căn cứ và không thể chấp nhận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ song phương. Trước đó, ngày 8-12, Cơ quan An ninh Cảnh sát Na Uy cho rằng nhóm tin tặc Fancy Bear của Nga có thể liên quan đến vụ tiến công mạng nhằm vào Quốc hội Na Uy hồi tháng 8. Tuy nhiên, cơ quan này không có đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc chính thức./.
Theo nhandan.com.vn






