Ngày 24-12, Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 Thái Lan (CCSA), cho biết mặc dù đợt bùng phát Covid-19 mới đang diễn biến phức tạp, nhưng Thái Lan sẽ không phong tỏa mà sẽ căn cứ vào số lượng và mức độ các ca lây nhiễm để chia thành các vùng để kiểm soát dịch.
![]() |
| Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho lao động tại một khu chợ ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Bưu điện Bangkok |
Theo Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn CCSA, sẽ có bốn loại vùng, với các biện pháp kiểm soát khác nhau, được áp dụng cho các tỉnh và có hiệu lực ngay lập tức. Bốn vùng này bao gồm: Vùng đỏ: được kiểm soát tối đa, căn cứ vào số lượng ca nhiễm Covid-19; Vùng cam: vùng có sự kiểm soát, với số ca nhiễm Covid-19 từ 10 ca trở lên và đang gia tăng; Vùng vàng: vùng có sự giám sát cao, với số ca nhiễm Covid-19 dưới 10 ca và có thể kiểm soát được; Vùng xanh: vùng được giám sát, không có ca nhiễm hoặc dấu hiệu lây nhiễm.
Ông Taweesilp cho biết hiện chỉ có tỉnh Samut Sakhon, nơi bùng phát đợt lây nhiễm mới trong thời gian vừa qua, là bị áp dụng vùng đỏ với mức kiểm soát tối đa. Trong vùng này, những người lây nhiễm và người có nguy cơ cũng như các doanh nghiệp và hoạt động có thể làm lây nhiễm bệnh sẽ nhanh chóng được xác định. Những người lây nhiễm sẽ được đưa tới một bệnh viện dã chiến, còn những người có nguy cơ sẽ được cách ly.
Các cơ sở có nguy cơ cao sẽ bị đóng cửa hoặc chỉ được hoạt động giới hạn trong một khoảng thời gian. Việc đưa lao động nhập cư ra khỏi khu vực sẽ bị cấm. Còn người Thái cũng bị hạn chế đi lại và khuyến khích mọi người làm việc tại nhà. Các cơ sở giáo dục chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, các hoạt động đông người cũng bị cấm tổ chức. Các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 được áp dụng tối đa tại các nơi làm việc, nhà máy và ký túc xá của công nhân.
Trong khi đó, các biện pháp hạn chế tại ba vùng còn lại sẽ bớt chặt chẽ hơn tùy theo mức độ lây nhiễm Covid-19. Đối với các tỉnh được áp dụng vùng cam, việc vận chuyển lao động nhập cư ra khỏi vùng cũng bị cấm. Hiện nay một số tỉnh chung quanh Samut Sakhon như Bangkok, Samut Songkhram, Ratchaburi và Nakhon Pathom được áp dụng vùng kiểm soát cam.
Vùng vàng được giám sát chặt chẽ bao gồm 25 tỉnh là Saraburi, Samut Prakan, Suphan Buri, Nonthaburi, Pathum Thani, Uttaradit, Chachoengsao, Kamphaeng Phet, Phetchabun, Ayutthaya, Phuket, Phetchaburi, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Krabi, Khon Kaen, Chai Nat, Udon Thani, Phichit, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Prachuap Khiri Khan, Chaiyaphum, Nakhon Sawan và Ang Thong.
Cuối cùng, vùng xanh được áp dụng đối với các tỉnh không có ca lây nhiễm nào.
Cũng theo lời người phát ngôn CCSA, lễ hội mừng Năm mới năm nay sẽ bị cấm tổ chức tại các tỉnh nằm trong vùng đỏ. Còn trong vùng cam, người dân vẫn có thể tổ chức các bữa tiệc nhưng sẽ bị hạn chế số lượng người tham dự. Các tỉnh thuộc hai vùng còn lại có thể được tổ chức lễ hội, nhưng phải giảm quy mô và không để đám đông tụ tập.
Ông Taweesilp cho biết thêm, các vùng áp dụng cho các tỉnh có thể sẽ được thay đổi, tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch tại mỗi tỉnh.
Cũng trong cùng ngày, ông Taweesilp công bố trong vòng 24 giờ qua, nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện thêm 67 trường hợp lây nhiễm Covid-19 mới, trong đó có tới 58 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Phần lớn các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đều có liên quan tới ổ dịch ở tỉnh Samut Sakhon. Cho đến nay, nay số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan trong đợt bùng phát này đã lan rộng tới 26 tỉnh, thành phố của Thái Lan./.
Theo nhandan.com.vn







