Liên minh cánh tả vừa giành thắng lợi thuyết phục trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới ở Vê-nê-xu-ê-la. Nhiệm vụ trong thời gian tới của chính phủ quốc gia Nam Mỹ rất nặng nề, khi phải giải quyết tình trạng khủng hoảng nhiều mặt kéo dài, khôi phục nền kinh tế, đối thoại chính trị và hòa giải với phe đối lập trong nước và ngoài nước.
![]() |
| Tổng thống N.Ma-đu-rô phát biểu trong buổi bế mạc chiến dịch vận động bỏ phiếu trước kỳ bầu cử quốc hội khóa mới tại thủ đô Ca-ra-rát. |
Theo thông báo của Hội đồng Bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la (CNE), Khối Yêu nước vĩ đại - liên minh các đảng cánh tả do đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền đứng đầu, đã giành 253 trong tổng số 277 ghế, chiếm 91% tại Quốc hội khóa mới. Con số này áp đảo 21 ghế của các đảng đối lập, đồng thời giúp lực lượng cánh tả nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cơ quan lập pháp trong 5 năm tới. Khoảng 5,2 triệu cử tri Vê-nê-xu-ê-la đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội, trong đó có hơn 68% ủng hộ PSUV, qua đó khẳng định phe cánh tả tại quốc gia Nam Mỹ vẫn là lực lượng chính trị có tổ chức và uy tín nhất, phù hợp với sự tin tưởng của đa số người dân. Trong khi đó, phe đối lập tiếp tục bị chia rẽ lợi ích sâu sắc và một bộ phận cánh hữu cực đoan vẫn duy trì các kế hoạch chống phá mạnh mẽ, với sự hậu thuẫn từ bên ngoài hòng chấm dứt tiến trình cách mạng Bô-li-va do cố Tổng thống U.Cha-vết khởi xướng.
Chặng đường hơn 20 năm đã qua của cuộc cách mạng Bô-li-va chứng kiến nhiều thăng trầm, biến cố. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những thành tựu mà PSUV đã góp phần thay đổi sâu sắc đất nước Vê-nê-xu-ê-la. Ngay từ những ngày đầu, chính phủ chủ trương chia ruộng đất cho nông dân, khuyến khích sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh thành lập các khu kinh tế cộng đồng, các doanh nghiệp nhà nước; thiết lập hệ thống y tế cấp quốc gia, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người dân...
Theo Tổng thống N.Ma-đu-rô, việc quốc hội mới được thành lập được xem như cơ hội để các lực lượng tại Vê-nê-xu-ê-la thúc đẩy cuộc đối thoại chính trị, sau 5 năm cơ quan lập pháp nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập. Chính những bất đồng gây chia rẽ lớn giữa các bên là một trong những nguyên nhân chủ yếu để các thế lực bên ngoài lợi dụng can thiệp và gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng tại Vê-nê-xu-ê-la. Mong mỏi lớn của người dân lúc này là các thành phần chính trị chủ chốt sớm giải quyết những bất đồng, hướng đến mục tiêu chung là khôi phục sự phát triển đất nước, cải thiện đời sống của nhân dân và vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn.
Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đúng theo quy định của Hiến pháp, với hơn 300 quan sát viên quốc tế. Tổng thống N.Ma-đu-rô kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng kết quả bầu cử, cũng như ý nguyện của hàng triệu cử tri, trong bối cảnh Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) và các đồng minh ở Mỹ la-tinh tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử.
Người đứng đầu Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la tin tưởng, đất nước sẽ có bước tiến lớn trong giai đoạn phát triển tiếp theo khi quốc hội tập trung soạn thảo các văn bản luật phù hợp thực tiễn đất nước, nhất là các chính sách kinh tế, phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Kết quả cuộc bỏ phiếu quốc hội lần này tại Vê-nê-xu-ê-la cũng thể hiện niềm tin của người dân quốc gia Nam Mỹ vào khả năng đối thoại hòa giải đầy khó khăn của PSUV với các phe chính trị đối lập, từ đó mở ra cơ hội mới cho việc xây dựng đất nước Vê-nê-xu-ê-la đoàn kết, bình đẳng, vì lợi ích của mọi người dân.
Theo nhandan.com.vn







