Được tin về vụ đánh bom khủng bố hôm 24-8 khiến nhiều người chết và bị thương tại đảo Giô-lô, Xu-lu, Phi-li-pin, theo đề xuất của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, ngày 29-8, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về vụ việc này.
Tuyên bố nêu rõ, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố tại đảo Giô-lô, làm nhiều người chết và bị thương; gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Phi-li-pin, nhất là gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục. ASEAN khẳng định tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Phi-li-pin, ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Phi-li-pin giải quyết vụ việc, sớm truy bắt và đưa thủ phạm ra xét xử. ASEAN khẳng định lại cam kết tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế chống khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện.
Bê-la-rút: Sẵn sàng triển khai quân đội
Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô ngày 28-8 chỉ thị đặt một phần lực lượng quân đội trong tình trạng sẵn sàng, nhằm đối phó các mối đe dọa từ bên ngoài. Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu các nước bày tỏ quan ngại về tình hình bất ổn tại Bê-la-rút, cũng như về khả năng các nước triển khai quân đội tới Bê-la-rút.
Mỹ: Tuần hành phản đối phân biệt chủng tộc
Ngày 28-8, một cuộc tuần hành quy mô lớn đã diễn ra tại thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ phản đối nạn phân biệt chủng tộc, nhân kỷ niệm 57 năm ngày mục sư M.Kinh đọc diễn văn “Tôi có một giấc mơ”. Cuộc tuần hành cũng nhằm kêu gọi cải cách lực lượng chấp pháp, chỉ trích cách đối xử bất công của cảnh sát đối với người da mầu tại Mỹ. Các cuộc biểu tình bùng lên tại Mỹ sau một loạt vụ cảnh sát liên quan đến cái chết của người da mầu./.
Theo nhandan.com.vn