Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 20-8, Chính phủ Anh dự định đưa Crô-a-ti-a ra khỏi danh sách các nước được miễn cách ly, đồng nghĩa với việc hàng nghìn công dân Anh chỉ có 30 giờ để trở về nước nhằm tránh phải tự cách ly 14 ngày khi nhập cảnh. Áo cũng ra khuyến cáo thận trọng đi lại với Crô-a-ti-a, trong khi Xlô-vê-ni-a kêu gọi công dân đang ở Crô-a-ti-a về nước trước cuối tuần này hoặc phải đối mặt với hai tuần cách ly bắt buộc.
![]() |
| Người dân ở Pa-ri, Pháp đeo khẩu trang tại nơi làm việc. |
* Hung-ga-ri khuyến cáo công dân nước mình tránh đi du lịch nước ngoài từ đầu tháng 9 tới, đồng thời dự định siết chặt các hạn chế do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại châu Âu. Theo quy định, những người trở về Hung-ga-ri từ các nước có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn phải tự cách ly 14 ngày.
* Na Uy cho biết sẽ áp đặt quy định cách ly 10 ngày đối với tất cả những người đến từ Anh, Áo, Hy Lạp và Ai-xơ-len từ ngày mai (22-8) do số ca nhiễm Covid-19 tại các nước này đang tăng cao. Các quy định tương tự cũng sẽ được áp đặt với khách đến từ thủ đô Cô-pen-ha-ghen của Đan Mạch. Với các quy định mới, Na Uy sẽ hạn chế đi lại với khoảng 20 quốc gia châu Âu.
* Pháp ghi nhận gần 3.800 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ, mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu nới lỏng hạn chế. Dịch đặc biệt đáng lo ngại tại thủ đô Pa-ri và thành phố Mác-xây. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp E.Ma-crông vẫn bác bỏ kịch bản áp đặt trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc.
* Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha phát hiện thêm 3.715 ca mắc mới, đánh dấu mức cao chưa từng có kể từ khi quốc gia này nới lỏng phong tỏa cuối tháng 6 vừa qua. Tây Ban Nha vẫn là quốc gia có tỷ lệ số ca bệnh tính trên 100.000 dân trong 14 ngày qua cao nhất châu Âu.
* Với việc phát hiện thêm 1.303 ca trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận ngày có số ca mắc mới cao nhất trong gần hai tháng rưỡi qua. Để giảm tải cho các bệnh viện, giới chức y tế nước này khuyên những người bệnh không triệu chứng điều trị và cách ly tại nhà và nhân viên y tế sẽ liên lạc với bệnh nhân.
* Tại Ấn Độ, tâm dịch châu Á, tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này tính đến ngày 20-8 đã vượt mốc 2,9 triệu ca và gần 54 nghìn người chết, hơn 2 triệu bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ đã hồi phục. Sau khi phát hiện 470 ca mắc Covid-19 tại nhà tù trung tâm ở bang Kê-ra-la, giới chức địa phương đã yêu cầu xét nghiệm toàn bộ tù nhân trong các nhà tù trên toàn bang. Hiện các nhà tù ở bang này có khoảng 6.250 tù nhân cùng 1.600 nhân viên làm việc và đây có thể sẽ trở thành ổ dịch phức tạp nếu không sớm được kiểm soát.
* Giới chức Thái-lan phủ nhận việc nước này có thể sớm hứng chịu đợt dịch Covid-19 thứ hai sau khi phát hiện hai trường hợp mắc mới, sau 86 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bộ Y tế Thái-lan cho biết, cả hai bệnh nhân mới được phát hiện này đều đã được nhập viện và khả năng họ có thể lây lan bệnh ra cộng đồng là rất thấp.
* Chính phủ Xin-ga-po tuyên bố, tất cả các khu ký túc dành cho người lao động nước ngoài tại nước này không còn bệnh nhân Covid-19. Xin-ga-po cũng đã thực hiện một chiến lược đa tầng để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai tại các khu lao động nước ngoài.
* Chủ tịch Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Nhật Bản T.Ca-dư-hi-rô cảnh báo Nhật Bản đang trong làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch Covid-19. Theo đó, số ca mắc mới có vẻ đã lên tới đỉnh điểm trên toàn quốc, tuy nhiên vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ ba hoặc thứ tư, hạn chế không để hệ thống y tế bị rối loạn.
* Ngày 20-8, Hàn Quốc đánh dấu ngày thứ bảy liên tiếp số ca nhiễm Covid-19 mới tăng ở mức ba con số trong bối cảnh số ca lây nhiễm liên quan tới các nhà thờ ở Xơ-un tiếp tục tăng. Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo tuần này sẽ là tuần then chốt quyết định liệu nước này có phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới hay không.
* Tại Nam Mỹ, Bộ Y tế Bra-xin đánh giá tình hình dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu cải thiện khi các báo cáo cho thấy tỷ lệ lây nhiễm đang hướng tới mức an toàn và tổng số ca mắc và số người chết hằng tuần cũng giảm dần. Tuy nhiên, giới chức y tế Bra-xin vẫn thận trọng khuyến cáo cần tiếp tục theo dõi số liệu trong hai tuần tới và người dân vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa.
* Một điểm nóng khác của khu vực Nam Mỹ là Cô-lôm-bi-a cũng ghi nhận tổng số ca mắc bệnh vượt mức 500 nghìn người, trong khi tổng số người chết cũng tiến gần tới mức 16 nghìn người. Các biện pháp phong tỏa sẽ kéo dài tới cuối tháng 8, với các hạn chế nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Bô-gô-ta, nơi có tới hơn 1/3 tổng số ca lây nhiễm.
* Tại Bắc Phi, Thủ tướng Ai Cập thông báo, kể từ ngày 1-9 tới, nước này sẽ yêu cầu tất cả du khách nhập cảnh phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Kể từ đầu tháng 7, Ai Cập bắt đầu nối lại các chuyến bay quốc tế sau gần bốn tháng đóng cửa không phận.
Theo nhandan.com.vn







