Ngày 27-4, Chính phủ Nhật Bản đệ trình lên Quốc hội dự thảo sửa đổi ngân sách bổ sung có tổng trị giá 25.690 tỷ yên (khoảng 240 tỷ USD) để tài trợ cho gói biện pháp khẩn cấp nhằm giảm các tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế. Dự thảo ngân sách này tăng hơn 8.880 tỷ yên so dự thảo trước đó. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản quyết định trợ cấp 100 nghìn yên/người bằng tiền mặt cho tất cả người dân, kể cả người nước ngoài đang cư trú từ ba tháng trở lên ở nước này. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ các nỗ lực vực dậy nền kinh tế. Theo đó, BOJ nhất trí “mua vào một khối lượng cần thiết trái phiếu chính phủ mà không áp đặt mức trần”. BOJ cũng hạ thấp dự báo về nền kinh tế khi dự báo kinh tế Nhật Bản có thể sẽ tăng trưởng từ âm 3% đến 5% trong tài khóa 2020.
Ai Cập: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ IMF
Ngày 26-4, Thủ tướng Ai Cập M.Mát-bâu-li cho biết, Ai Cập đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về một thỏa thuận hỗ trợ tài chính có thời hạn một năm, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó dịch COVID-19. Theo ông M.Mát-bâu-li, quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ của IMF là nhằm duy trì những thành quả cải cách kinh tế mà nước này đã đạt được từ sau chương trình cho vay trị giá 12 tỷ USD kéo dài trong ba năm mà hai bên ký kết hồi cuối năm 2016. Hiện, tại Ai Cập ghi nhận có hơn 4.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 300 người chết.
Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập T.A-mơ cho biết, IMF rất quan tâm tới chương trình hợp tác mới với Ai Cập do nền kinh tế nước này có mức độ tín nhiệm cao. Chính phủ Ai Cập dự kiến nhịp độ tăng trưởng nền kinh tế sẽ chậm lại còn 4,2% trong tài khóa 2019-2020 (kết thúc cuối tháng 6-2020) do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.
Theo nhandan.com.vn






