Kể từ ngày 12-4, Nga tạm cấm xuất khẩu một số mặt hàng thực phẩm do đại dịch COVID-19. Lệnh cấm này nằm trong quyết định cấm xuất khẩu kiều mạch, gạo, hành, tỏi và các hàng hóa khác của các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) được Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) đưa ra. Ngoài các sản phẩm trên, quy định còn bao gồm việc hạn chế xuất khẩu các sản phẩm ngũ cốc, bột mì, lúa mạch đen, đậu nành, hạt hướng dương, củ cải, và một số loại thực phẩm chế biến sẵn. Lệnh cấm xuất khẩu sẽ kéo dài đến ngày 30-6 tới nhằm bảo đảm nguồn cung cho người dân các quốc gia thành viên EAEU (Nga, Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Cư-rơ-gư-xtan) trong thời gian đại dịch COVID-19.
Hàn Quốc: Siết chặt biện pháp kiểm dịch
Ngày 12-4, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, bắt đầu từ ngày 13-4, mọi hành khách đến từ Mỹ sẽ được xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 và phải tự cách ly 14 ngày. KCDC nêu rõ, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Mỹ đang tăng lên một cách nhanh chóng, đồng thời kêu gọi siết chặt biện pháp cách ly để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo KCDC, có 343 ca trong tổng số 912 người mắc COVID-19 “nhập ngoại” (chiếm 37,6%) ở Hàn Quốc là những người đến từ Mỹ. Tuy nhiên, trong hai tuần qua, tỷ lệ này tăng vọt lên 49,7%. Từ ngày 13-4, Hàn Quốc tạm ngừng miễn thị thực 90 ngày đối với công dân các quốc gia và vùng lãnh thổ được phép nhập cảnh không cần thị thực, hoặc đã ký kết hiệp định miễn thị thực với Hàn Quốc.
Israel phát triển phương pháp giúp chẩn đoán COVID-19 từ xa
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bar Ilan (BIU), miền Trung Israel, đã phát triển một phương pháp chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 từ xa, bằng cách sử dụng bức xạ laser. Đây là một thiết bị cảm ứng từ xa, có thể cách tới hàng chục mét, phát hiện được những thay đổi về chuyển động ở các mô do bệnh gây ra. Thiết bị này có thể nhận dạng các triệu chứng như ran phổi, sốt, và sự sụt giảm độ bão hòa oxy trong máu. Trong thông báo ngày 12-4, các nhà nghiên cứu cho biết thiết bị này có thể cảm nhận được từ khoảng cách rất xa những chuyển động siêu nhỏ của mô gần với các mạch máu, và phát hiện những thay đổi trong sự chuyển động này. Theo nhóm nghiên cứu, khả năng phương pháp mới chẩn đoán từ xa có thể giảm nguy cơ lây nhiễm đối với các nhân viên y tế. Trong một nghiên cứu khác của BIU, các khoa học nghiên cứu đang phát triển các kháng thể có thể được tiêm vào người như một vaccine thụ động. Việc tạo ra các kháng thể mới được tiến hành bằng cách “vẽ bản đồ” kháng thể của các bệnh nhân nhiễm đã phục hồi sức khỏe./.
Theo nhandan.com.vn






