Phát biểu với các phóng viên, ông Aswin Kwanmuang, người đứng đầu chính quyền thành phố Bangkok nói: “Chúng tôi đang cố gắng giải quyết các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, trong đó 60% do khí thải từ động cơ xe hơi và 35% từ các nguồn khí thải khác. Mọi người nói rằng, việc phun pháo nước là một giải pháp sai lầm để khắc phục nguyên nhân gốc rễ của việc ô nhiễm không khí. Chúng tôi thừa nhận rằng điều này đúng. Để giải quyết điều này, cần sự chung tay của tất cả người dân Bangkok”.
![]() |
Thái Lan phun nước trước một tòa nhà ở Bangkok hôm 14/1 để giảm ô nhiễm không khí. Ảnh: Reuters |
Ngày 14-1, Thủ đô Bangkok của Thái Lan tiếp tục bị bao phủ bởi bầu không khí bụi bặm và ô nhiễm từ các công trình xây dựng. Mức độ của các hạt bụi nguy hiểm được gọi là PM 2.5 đã vượt quá mức an toàn tại 30 trong tổng số 50 quận của Bangkok trong nhiều ngày. Thái Lan đã sử dụng các pháo nước để phun hơi nước vào trong không khí. Đây là nỗ lực chống tình trạng ô nhiễm không khí bao phủ Thủ đô Bangkok những tuần gần đây.
65% cử tri Mỹ ủng hộ kế hoạch mở cửa chính phủ của đảng Dân chủ
Theo một khảo sát mới được công bố, 2/3 cử tri Mỹ ủng hộ đề xuất của đảng Dân chủ để mở cửa lại một phần Chính phủ liên bang đã bị đóng từ ngày 22-12-2018, trong khi cho phép có nhiều thời gian hơn để thực hiện các cuộc đàm phán về xây dựng bức tường biên giới như đề xuất của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, 30% cử tri phản đối đề xuất của đảng Dân chủ.
Những ngày qua, Hạ viện hiện do đảng Dân chủ kiểm soát, đã thông qua một loạt các dự luật chi tiêu để mở cửa trở lại và cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ cho đến ngày 30-9 năm nay, trong khi ngân sách cấp cho Bộ An ninh Nội địa cho đến ngày 8-2 tới. Mục đích của đảng Dân chủ là để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về kinh phí xây tường biên giới.
Cùng ngày 14-1, Tổng thống Donald Trump đã từ chối một đề xuất tương tự từ chính đảng Cộng hòa nhằm tạm thời mở cửa lại hoàn toàn Chính phủ trong thời gian ba tuần.
Như vậy, tính đến ngày 14-1 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần 24 ngày, khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử. Cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac cũng cho thấy, 56% những người được hỏi ý kiến đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa về việc Chính phủ phải đóng cửa. Trong khi đó, 36% người được thăm dò đổ lỗi cho các nghị sĩ đảng Dân chủ./.
Theo vov.vn