Ca-na-đa: Cải tổ chính phủ

09:01, 16/01/2019

Ca-na-đa: Cải tổ chính phủ

Theo Roi-tơ và TTXVN, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô đã tiến hành sắp xếp lại chính phủ khi còn chín tháng nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Trong đợt cải tổ này, bà G.Phin-pốt, hiện là Bộ trưởng phụ trách dịch vụ bản địa, Phó Chủ tịch Ủy ban Ngân khố quốc gia, sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân khố quốc gia và Bộ trưởng Chính phủ kỹ thuật số. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh X.Ri-gơn sẽ đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Các dịch vụ bản địa. Bộ trưởng Tư pháp G.Ray-bun sẽ giữ vị trí Bộ trưởng Các vấn đề cựu chiến binh. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Bảo thủ đã có phản ứng trái chiều với đợt cải tổ chính phủ lần này của Thủ tướng Tru-đô.

Nhật Bản: Thúc đẩy đàm phán hiệp ước hòa bình với Nga

Tại vòng một đàm phán về hiệp ước hòa bình giữa Nhật Bản và Nga diễn ra tại Mát-xcơ-va, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T.Cô-nô tuyên bố, Tô-ki-ô mong muốn năm 2019 sẽ là một năm lịch sử đánh dấu bước tiến trong tiến trình đàm phán về hiệp ước hòa bình giữa hai nước, bất chấp sự chia rẽ sâu sắc liên quan tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng chục năm qua. Tại cuộc đàm phán này, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và người đồng cấp Nga X.La-vrốp đã tìm cách sắp xếp một cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước vào ngày 22-1. Trong hàng chục năm qua, Nga và Nhật Bản đã tìm cách tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, trở ngại chính liên quan tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Nam Cu-rin/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ gần 200 người tình nghi đảo chính

Ngày 15-1, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ thêm 192 người do liên quan mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo P.Gu-len, người bị cáo buộc đứng sau cuộc vụ đảo chính bất thành năm 2016. Theo Văn phòng Trưởng Công tố ở thủ đô An-ca-ra, các đối tượng nằm trong danh sách bắt giữ lần này là những người đang làm việc trong Bộ Tư lệnh Các lực lượng mặt đất Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc đảo chính bất thành diễn ra đêm 15-7-2016, hơn 240 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng khi một nhóm binh lính sử dụng xe tăng và máy bay chiến đấu tiến công các cơ quan trọng yếu của chính phủ, nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống R.Éc-đô-gan.

Dim-ba-bu-ê: Biểu tình biến thành bạo loạn

Các cuộc biểu tình phản đối quyết định của Chính phủ Dim-ba-bu-ê về việc tăng giá nhiên liệu đã bùng phát thành bạo loạn đường phố, gây tổn thất về người và tài sản. Bộ trưởng An ninh Dim-ba-bu-ê O.Ncu-bê nêu rõ, nhiều người biểu tình quá khích đã phong tỏa một số tuyến đường và đốt nhiều ô-tô tại thủ đô Ha-ra-rê và thành phố Bu-la-oay-ô. Lực lượng an ninh Dim-ba-bu-ê đã nỗ lực trấn áp đám đông quá khích, giải tán hoạt động biểu tình. Giới chức quy trách nhiệm cho phe đối lập đã kích động người dân gây ra tình trạng bất ổn này.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com