Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23-12 đưa tin Bắc Kinh và Washington đã vướng vào cuộc chiến thương mại, tuy nhiên quan hệ song phương hiện đã ấm lên sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận "đình chiến thương mại" trong vòng 90 ngày. Trong tuyên bố, Bộ Thương mại nêu rõ: "Ngày 21-12, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc điện đàm cấp thứ trưởng, trao đổi quan điểm về một số vấn đề như cán cân thương mại, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đã đạt tiến bộ mới". Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, Bắc Kinh và Washington tiến hành cuộc điện đàm thỏa thuận về các vấn đề kinh tế và thương mại.
Quốc hội Trung Quốc ngày 23-12 cũng thông báo đang xem xét một luật mới điều chỉnh đầu tư nước ngoài nhằm ngăn chặn việc ép chuyển giao công nghệ và trao ưu đãi cho các công ty nước ngoài như với các công ty Trung Quốc.
Các quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lâu nay vẫn phàn nàn về sự tiếp cận thiếu công bằng đối với các công ty nước ngoài tại Trung Quốc, hay việc "trộm cắp" tài sản trí tuệ tràn lan.
Hàn - Nhật giải quyết căng thẳng về lao động cưỡng bức thời chiến
Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 24-12 đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong bối cảnh thời gian qua hai bên căng thẳng vì phán quyết của tòa án về lao động cưỡng bức thời chiến.
Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề Đông Bắc Á Kim Yon-kil trong chiều 24-12 có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Kenji Kanasugi tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức hai nước kể từ khi Tòa án tối cao Hàn Quốc mới đây ra phán quyết cho rằng hai công ty của Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân của Hàn Quốc bị ép phải làm việc mà không được trả công tại các nhà máy của họ trong Thế chiến 2.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật - Hàn tiếp tục xấu đi khi Nhật Bản tuần trước cáo buộc tàu chiến của Hàn Quốc khóa radar kiểm soát hỏa lực vào máy bay tuần tra của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã cực lực phản đối Hàn Quốc về vụ việc này, khẳng định đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến một tình huống bất ngờ. Giới chức Nhật Bản đồng thời kêu gọi các biện pháp nhằm ngăn chặn tái phát sự cố tương tự. Phía Hàn Quốc thì một mực bác bỏ cáo buộc này, nói rằng Nhật Bản đã hiểu nhầm hoạt động hải quân của nước này nhằm giúp một tàu của Triều Tiên bị trôi dạt.
Ông Kanasugi, người còn đóng vai trò là đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản cũng tiến hành hội đàm với đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Lee Do-hoon, trao đổi các vấn đề liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều.
Pháp vẫn duy trì hiện diện quân sự tại biên giới Syria giáp Israel
Tổng thống Pháp khẳng định, nước ông vẫn sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới Syria tiếp giáp với Israel.
Lời khẳng định này đã được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra hôm 23-12 trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Cộng hòa Chad Idriss Deby khi đề cập quyết định của Mỹ rút quân khỏi Syria.
Tổng thống Pháp nhắc lại rằng ngay từ đầu, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã hoạt động tại Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và lực lượng người Kurd nói chung và vì vậy ông Macron nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi mọi người có trách nhiệm và đừng quên rằng chúng ta nợ họ".
Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Pháp Macron cũng lưu ý rằng, Chiến dịch Barkhane tại khu vực Sahel của châu Phi sẽ được tiếp tục.
Tuần trước Mỹ tuyên bố rút lực lượng khỏi Syria, tuy nhiên nhấn mạnh điều này không có nghĩa là kết thúc cuộc chiến mà liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu phát động nhằm chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thống Pháp Macron đã ngay lập tức lên tiếng lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ./.
PV






