Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không dừng cuộc chiến chống IS

07:12, 26/12/2018

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24-12 tuyên bố, cuộc chiến chống IS sẽ không bị ngưng trệ do quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ những lo ngại rằng, quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tạo cơ hội cho IS giành lại lãnh thổ. Theo ông Kalin, là một phần của liên minh toàn cầu nhằm đánh bại IS, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để IS tái chiếm lại lãnh thổ trên đất Syria, Iraq hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng sẽ không có sự gián đoạn trong cuộc chiến đối với nhóm khủng bố này.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 19-12, chính quyền của Tổng thống Trump thông báo bắt đầu rút quân khỏi Syria sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến chống IS. Truyền thông Mỹ đưa tin toàn bộ nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã rời khỏi Syria trong 24 giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, trong khi thời gian rút quân khỏi Syria được cho là sẽ kéo dài từ 60-100 ngày.

Nhật Bản tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan quân đội

Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết, Bộ này đã đề xuất lên Chính phủ Nhật Bản việc nâng tuổi nghỉ hưu đối với nhân viên Lực lượng Phòng vệ (SDF) nhằm đối phó với tình trạng thiếu lao động hiện nay.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của nhân viên Lực lượng Phòng vệ là từ 53 đến 56 tuổi tùy theo cấp bậc. Bộ dự kiến sẽ nâng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm trong 10 năm tới.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số người trong độ tuổi từ 18 đến 26 ở Nhật Bản ngày càng giảm. Đây là độ tuổi đủ tiêu chuẩn đăng ký gia nhập Lực lượng Phòng vệ. Dân số trong độ tuổi trên sẽ giảm khoảng 40% trong 20 năm tới.

Bộ dự kiến trong vòng 3 năm bắt đầu từ năm 2020 sẽ nâng tuổi nghỉ hưu lên 1 năm. Bộ cũng dự kiến sẽ tiếp tục nâng thêm 1 năm nữa, sau khi đánh giá hiệu quả cũng như vấn đề của biện pháp này.

Mexico bác bỏ quy chế “quốc gia thứ ba an toàn” do Mỹ áp đặt

THX đưa tin, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 24-12 tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận quy chế “nước thứ ba an toàn” đối với người di cư tìm kiếm quy chế tị nạn tại Mỹ.

Phát biểu họp báo, ông Ebrard nhấn mạnh: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mexico đều không chấp nhận... quy chế quốc gia thứ ba an toàn cho những người muốn vào lãnh thổ của chúng tôi để tìm cách nhập cảnh Mỹ”.

Ông Ebrard nói thêm rằng một thỏa thuận như vậy “đồng nghĩa với việc tất cả những người di cư từ bất cứ nơi nào trên thế giới, đi qua Mexico để xin tị nạn (ở Mỹ) sẽ được trả lại đất nước chúng tôi với lựa chọn duy nhất là xin tị nạn ở Mexico. Đó là lý do chúng tôi không chấp nhận một hiệp ước như vậy”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington thông báo với Mexico vào ngày 20-12 rằng tất cả những người di cư nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ đi qua biên giới Mexico - Mỹ để xin tị nạn ở Mỹ sẽ bị trục xuất trở lại Mexico trong khi chờ xem xét thủ tục nhập cư.

Tuy nhiên, ông Ebrard cho biết Chính phủ Mexico sẽ ưu tiên nhân quyền trong các vấn đề nhập cư./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com