Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, ngày 19-12 thông báo quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi Syria sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia Trung Đông này.
Tuyên bố cùng ngày của bà Sanders nêu rõ: “Chúng tôi đã bắt đầu rút quân đội Mỹ về nước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch”. Thư ký Báo chí Nhà Trắng khẳng định, đến nay, lực lượng IS vốn rất hùng mạnh và nguy hiểm tại Trung Đông của 5 năm trước đã bị Mỹ đánh bại. Tuy nhiên, bà Sanders cũng chỉ ra rằng, những thắng lợi trong cuộc chiến chống lại IS tại Syria không phải là sự kết thúc của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu hay các chiến dịch của liên quân này. Trên trang cá nhân, ngày 19-12, Tổng thống Mỹ D.Trump cũng tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến chống IS tại Syria trong bối cảnh đang xuất hiện những thông tin cho thấy Mỹ đang rút quân khỏi chiến trường Trung Đông này. Ông D.Trump nêu rõ, sự hiện diện của IS chính là lý do duy nhất để ông triển khai lực lượng tới Syria trong nhiệm kỳ làm Tổng thống.
Mỹ bắt đầu phát động chiến dịch quân sự chống IS tại Iraq và Syria lần lượt vào tháng 6 và tháng 9-2014. Cho đến nay, Mỹ đang duy trì lực lượng khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria và hơn 5.200 binh sĩ tại Iraq.
Liên hợp quốc chính thức thông qua Hiệp ước di cư toàn cầu
Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Hiệp ước di cư toàn cầu, nhằm tăng cường sự hợp tác quốc tế đối phó với các cuộc khủng hoảng di cư gia tăng. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19-12 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hiệp ước di cư toàn cầu đã được thông qua với 152 phiếu ủng hộ, 12 phiếu trắng và 24 nước không bỏ phiếu. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Maria Espinosa đánh giá ý nghĩa của Hiệp ước.
Hiệp ước di cư toàn cầu không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, song có thể được xem như "kim chỉ nam" đối với các quốc gia đang phải giải quyết vấn đề di cư. Mặc dù vậy, các nước cũng thừa nhận sẽ có nhiều thách thức trong quá trình thực thi hiệp ước này.
EU công bố 14 giải pháp chuẩn bị cho Brexit không thoả thuận
Vào thời điểm chỉ còn 100 ngày nữa Brexit sẽ chính thức có hiệu lực, Uỷ ban Châu Âu chiều ngày 19-12 đã cho công bố 14 đề xuất giải pháp để các nước thành viên áp dụng trong trường hợp Brexit diễn ra mà không có thoả thuận nào đạt được. Các giải pháp này có thể được gia hạn 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, tuỳ theo tình hình cụ thể.
14 đề xuất giải pháp này được đưa ra trong nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên lớn nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là hàng không.
Theo đó, vào thời điểm từ nửa đêm ngày 29-3-2019, nếu Vương quốc Anh rời EU mà không có một thoả thuận Brexit đảm bảo thì nước này sẽ trở thành một nước thứ 3 và cũng sẽ rời bỏ các thoả thuận hàng không dân dụng của châu Âu. Khi đó, để các máy bay Anh có thể cất cánh và hạ cánh tại các sân bay châu Âu, nước Anh cần phải ký được thoả thuận hàng không với từng quốc gia EU.
Trong một số lĩnh vực khác, như quyền cư trú của các công dân Anh trên lãnh thổ châu Âu, Uỷ ban Châu Âu kêu gọi các nước thành viên đối xử “rộng lượng” bằng cách cấp thẻ cư trú tiếp cho công dân Anh trong thời gian ngắn. Nhưng đổi lại, phía Anh cũng phải đảm bảo quyền lợi tương tự cho công dân châu Âu sinh sống tại Anh.
Trong tuyên bố khi đưa ra nhóm 14 giải pháp, Uỷ ban Châu Âu nhấn mạnh mặc dù đây là các giải pháp đơn phương do EU đưa ra nhưng chỉ được áp dụng nếu phía Anh cũng đáp ứng những điều kiện tương tự theo nguyên tắc “có đi, có lại”./.
Theo baotintuc.vn






