Hai miền Triều Tiên dỡ bỏ các trạm gác tại khu phi quân sự

08:12, 18/12/2018

Ngày 17-12, quân đội Hàn Quốc xác nhận việc phá bỏ và vô hiệu hóa các trạm gác tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) của phía Triều Tiên đã hoàn tất thông qua tiến trình kiểm chứng tại chỗ tuần trước và những phân tích sau đó.

Trong thông cáo báo chí ra cùng ngày, JCS khẳng định: "Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và JCS thừa nhận rằng các trạm gác của phía Triều Tiên đều không thể thực hiện bất kỳ chức năng giám sát nào và (chúng tôi) đã đạt được mục tiêu vô hiệu hóa chúng".

(Ảnh minh họa: AP)
(Ảnh minh họa: AP)

Về phần mình, Triều Tiên cũng khẳng định đã rút toàn bộ quân đội và khí tài khỏi 11 trạm gác. Một số đường hầm nối với những trạm gác cũng được xác nhận đã phá hủy một phần và không thể tiếp tục hoạt động.

Trước đó, theo một phần của thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin, Seoul và Bình Nhưỡng ban đầu đã nhất trí phá bỏ 11 trạm gác của mỗi bên. Tuy nhiên, sau đó hai bên đều quyết định giữ lại mỗi bên một trạm gác, không trang bị vũ khí, như một giá trị lịch sử.

Tại cuộc hội đàm cấp tướng diễn ra giữa hai miền Triều Tiên hồi tháng 10, hai bên nhất trí đến cuối tháng 11 này, mỗi bên rút 11 trạm gác ở DMZ và xác nhận việc dỡ bỏ các trạm gác này vào tháng 12 tới. Kế hoạch này được thực hiện theo thỏa thuận quân sự mà lãnh đạo quốc phòng hai nước ký trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 9.

Australia muốn trở thành cường quốc xuất khẩu quân sự toàn cầu

Chính phủ Australia đã tuyên bố nước này đang trong lộ trình đạt được mục tiêu nằm trong top 10 nhà xuất khẩu quân sự, sau khi công ty Austal ở Tây Australia giành được 2 hợp đồng đóng tàu cho hải quân Mỹ.

Ngày 17-12, Austal, nhà sản xuất tàu nhôm hàng đầu thế giới, đã tuyên bố sẽ đóng thêm 2 tàu chiến nữa cho Hải quân Mỹ, cùng với 2 chiếc công ty này đang đóng và 8 chiếc đã được chuyển giao.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Steven Ciobo đã hoan nghênh hợp đồng mới này, đồng thời cho hay cơ quan tín dụng xuất khẩu mới của chính phủ Export Finance $ Insurance Corporation (EFIC) sẽ cho nhà thầu quốc phòng tại Canberra CEA vay 90 triệu AUD (64,5 triệu USD).

Đây là lần đầu tiên EFIC tiến hành cho vay sau khi cơ quan này được thành lập hồi tháng 1-2018 với khả năng cho vay 3,8 tỷ AUD (2,7 tỷ USD) nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu quốc phòng của Australia.

Indonesia và nhiều nước châu Âu xóa bỏ các rào cản thuế quan

Sau gần 8 năm đàm phán, ngày 16-12, Indonesia và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) đã ký thỏa thuận song phương nhằm tăng cường thương mại và đầu tư. 

Theo thỏa thuận, Indonesia và các quốc gia thuộc EFTA - gồm Thụy Sĩ, Liechtenstein, Na Uy và Iceland - sẽ xóa bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng nghìn loại sản phẩm xuất sang nhau.

Trong số những sản phẩm, dầu cọ Indonesia sẽ được tiếp cận thị trường đầy đủ ở Iceland và Na Uy. Thụy Sĩ cũng sẽ cho phép tiếp cận dễ dàng hơn đối với sản phẩm dầu cọ, nhưng giới hạn số lượng.

Ngoài ra, các sản phẩm xuất khẩu chính của Indonesia như thủy sản, cà phê và hàng dệt may cũng sẽ được hưởng các ưu đãi khi vào thị trường các nước EFTA, đổi lại các sản phẩm chính của các đối tác EFTA như vàng, dược phẩm và các sản phẩm từ sữa sẽ dễ dàng hơn khi tiếp cận thị trường Indonesia.

Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu Indonesia - EFTA đạt 2,4 tỷ USD, trong đó Indonesia có thặng dư thương mại là 212 triệu USD. Các nước EFTA đã đầu tư trực tiếp 621 triệu USD vào Indonesia trong năm 2017./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com