EU cấp thêm 90 triệu euro viện trợ nhân đạo cho người dân Yemen

07:11, 12/11/2018

 

Theo thông cáo chính thức của Ủy ban châu Âu mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định viện trợ thêm 90 triệu euro nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.

Thông cáo dẫn lời Ủy viên Hỗ trợ Nhân đạo và Quản lý Khủng hoảng của EU Christos Stylianides nêu rõ: “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để giúp người dân Yemen tránh khỏi nạn đói. Đó là lý do tại sao EU đang đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho người dân Yemen. Khoảng 8 triệu người dễ bị tổn thương sẽ được nhận nguồn tài trợ bổ sung, gồm các nhu cầu thiết yếu như dinh dưỡng, sức khỏe, vệ sinh. Tuy nhiên, cách duy nhất để ngăn chặn bi kịch nhân đạo đang diễn ra này là thông qua một giải pháp chính trị để chấm dứt bạo lực”.

Trẻ em tị nạn tại Sanaa, Yemen, sau khi phải rời bở nhà cửa tránh xung đột ở Hodeidah, ngày 14/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em tị nạn tại Sanaa, Yemen, sau khi phải rời bở nhà cửa tránh xung đột ở Hodeidah, ngày 14/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các tổ chức viện trợ quốc tế gọi Yemen là "cuộc khủng hoảng đói nghèo tồi tệ nhất thế giới" sau khi xung đột diễn ra, khiến khoảng 22,2 triệu người (chiếm hơn 75% dân số) cần hỗ trợ nhân đạo nghiêm trọng, trong khi khoảng 3,5 triệu người đã phải di tản. 

Gần 18 triệu người Yemen đang cần trợ cấp lương thực và khoảng 8,4 triệu người đang trên bờ vực của nạn đói.

Truyền thông Triều Tiên gây sức ép với Hàn Quốc về vấn đề nhân quyền

Trang mạng tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên Uriminzokkiri ngày 11-11 đã cảnh báo Hàn Quốc về động thái của nước này bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới về nhân quyền tại Liên hợp quốc.

Trang web này đăng bài có đoạn viết: "Hàn Quốc nên suy nghĩ kỹ về những hậu quả thảm khốc mà động thái như vậy có thể dẫn tới trong tương lai trước khi vội vàng hành động". Trong một buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng trước, Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha cho biết Seoul sẽ không rút khỏi cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới này, dự kiến vào tháng sau. 

Sau đó, vào ngày 1-11 vừa qua, Phó Phát ngôn viên của Bộ trên Kim Deuk-hwan đã khẳng định lại lập trường của chính quyền Hàn Quốc. 

Ông Kim phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chính quyền Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên theo nguyên tắc cơ bản là nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ nhân quyền của người dân Triều Tiên như một giá trị phổ quát của nhân loại”.

Tổng thống đắc cử Brazil ưu tiên giải quyết thâm hụt ngân sách

Ông Bolsonero hy vọng đề xuất cải cách tiền lương được thông qua, giúp ông dễ dàng hơn trong việc giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay.

Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonero cho biết ông sẽ ưu tiên giải quyết tình hình thâm hụt ngân sách hiện nay. Tuy nhiên, quyết định về các giải pháp trong năm 2018, bao gồm khả năng phủ quyết đề xuất tăng lương trong lĩnh vực tư pháp, sẽ phụ thuộc vào Tổng thống đương nhiệm Michel Temer. Tổng thống đắc cử Brazil Bolsonero cho biết, ông hy vọng một phần của đề xuất cải cách lương hưu sẽ được thông qua trong năm nay. Điều này sẽ giúp ông dễ dàng giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay sau khi ông nhậm chức ngày 1-1-2019. Trong khi đó, phát biểu trên đài phát thanh ngày 9-11, Tổng thống đương nhiệm Michel Temer cho biết, chính phủ của ông đang thúc đẩy việc thông qua dự luật cải cách một phần lương hưu do đề xuất trước đây về việc cải cách toàn bộ hệ thống lương hưu không đạt được đủ sự ủng hộ trong Quốc hội./.

Theo vietnamplus.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com