Thế giới ngày qua

08:11, 20/11/2018

Hàn Quốc: Bất đồng với Mỹ về chi phí cho USFK

Theo Yonhap và TTXVN, ngày 19-11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong các cuộc đàm phán chính thức vừa qua, nước này và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK). Ðây là vòng đàm phán thứ chín về vấn đề này giữa hai nước khi mà thỏa thuận hiện tại, vốn có hiệu lực từ năm 2014, sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Theo thỏa thuận hiện tại, Hàn Quốc đóng góp khoảng 850 triệu USD/năm để hỗ trợ chi phí cho 28.500 lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc. Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Hàn Quốc tăng mạnh khoản đóng góp của nước này cho USFK, song chính quyền của Tổng thống Mun Chê In chưa chấp thuận đề nghị.

Ấn Ðộ: Chiến lược mới về đàm phán FTA

Ấn Ðộ lên kế hoạch thông qua một chiến lược mới về thương lượng các Hiệp định thương mại tự do (FTA), ngay cả khi nước này đang tham gia đàm phán với các nước thành viên Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Ðộ X.Pra-bu cho biết, trong khuôn khổ chiến lược mới này, Ấn Ðộ sẽ thành lập hai cơ quan độc lập để chuẩn bị một mô hình thương lượng FTA trong tương lai. Theo đó, nước này sẽ thực hiện FTA theo hướng không những mang lại lợi ích cho Ấn Ðộ và còn mang lại lợi ích cho các nước khác.

Y-ê-men: Hu-thi ngừng tiến công vào A-rập Xê-út

Tối 18-11, phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men tuyên bố chấm dứt tất cả các cuộc tiến công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE). Trong một thông báo mới đưa ra, thủ lĩnh Ủy ban Cách mạng tối cao của phiến quân Hu-thi M.Hu-thi nêu rõ lực lượng này sẽ đóng băng và ngừng mọi chiến dịch quân sự, cũng như sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới nhằm kết thúc cuộc chiến tại Y-ê-men. Quyết định nêu trên được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu của đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Y-ê-men M.Gri-phít để thể hiện thiện chí trước khi các bên bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.

Băng-la-đét: Hoãn hồi hương người tị nạn

Ủy ban Cứu trợ và hồi hương người tị nạn của Băng-la-đét tuyên bố, các kế hoạch của Băng-la-đét nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Rô-hinh-ga của Mi-an-ma nên được hoãn tới năm 2019. Các chương trình hồi hương và tái thiết có khả năng sẽ chỉ được xem xét lại sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 30-12 tới tại Băng-la-đét. Việc hồi hương nhóm 2.200 người tị nạn Rô-hinh-ga đầu tiên theo dự kiến diễn ra hôm 15-11, song đã bị hoãn lại do vấp phải sự phản đối từ chính những người này. Cuối tháng 10 vừa qua, giới chức Băng-la-đét và Mi-an-ma đã nhất trí bắt đầu hồi hương người tị nạn vào giữa tháng 11 này.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com