Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 21-11, người đứng đầu Ban Các vấn đề về người tị nạn của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông A.Holy, lên án việc Israel phá hủy hơn 20 cơ sở kinh doanh ở trại tị nạn Shuafat, Ðông Jerusalem. Ông cho rằng, động thái của Israel là "hành động gây chiến nhằm vào trại tị nạn với lý do bất chính là thiếu giấy phép xây dựng".
★ Trước đó, cùng ngày, cảnh sát Israel xác nhận dỡ bỏ "18 cơ sở kinh doanh và ba trạm xăng trái phép" tại trại tị nạn Su-a-phát, nơi ước tính có 24 nghìn người Palestine sinh sống. Lực lượng chức năng Israel cùng nhiều máy xúc đã phá hủy những công trình, trong khi cảnh sát bao vây khu vực.
★ Theo Văn phòng Ðiều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, chính quyền Israel mới chỉ phê chuẩn 1,5% số giấy phép xây dựng cho người Palestine tại Jerusalem. Trước đó, thị trưởng Jerusalem đã thông báo kế hoạch ngừng các dịch vụ của Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) tại thành phố này, chủ yếu nhằm vào trại tị nạn Shuafat.
★ Cùng ngày, lực lượng an ninh Israel tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn vào một số thành phố ở khu Bờ Yây, bắt giữ nhiều người Palestine. Theo Câu lạc bộ tù nhân Palestine, lực lượng Israel đã bắt giữ 11 người Palestine.
★ Tổng Thư ký Ban Chấp hành PLO S.Erekat chỉ trích động thái của Mỹ nhằm thúc đẩy một dự thảo nghị quyết tại Liên hợp quốc nhằm lên án phong trào Hamas ở Palestine bắn rốc-két vào Israel. Trong tuyên bố báo chí, ông Erekat cho rằng, chính Israel mới cần bị lên án vì phạm tội ác chống người Palestine.
★ Ngày 21-11, phái đoàn cấp cao của phong trào Ha-mát đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm đàm phán về một thỏa thuận hòa giải trong nội bộ Palestine, đồng thời thương thảo việc nới lỏng phong tỏa của Israel đối với dải Gaza hiện do Hamas kiểm soát.
Theo nhandan.com.vn