Mỹ rút khỏi Liên minh Bưu chính thế giới

08:10, 19/10/2018

Ngày 17-10, chính quyền Mỹ công bố kế hoạch rút Mỹ khỏi Liên minh Bưu chính thế giới (UPU), tổ chức quy định các mức cước bưu chính quốc tế. 

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ra thông báo chính thức về việc Mỹ rút khỏi công ước UPU và sẽ bắt đầu tiến trình kéo dài 1 năm theo quy định của UPU. 

UPU, có trụ sở tại Béc-nơ (Thụy Sĩ), được thành lập năm 1874, gồm 192 quốc gia thành viên.

Tổng thống Trump không bỏ sót bất kỳ thứ gì nếu nó gây bất lợi cho nền kinh tế Mỹ - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Trump không bỏ sót bất kỳ thứ gì nếu nó gây bất lợi cho nền kinh tế Mỹ - Ảnh: REUTERS

Công ước UPU quy định mức cước bưu chính quốc tế đối với những kiện hàng cỡ nhỏ có nguồn gốc từ các quốc gia đang phát triển hoặc mới nổi thấp hơn so với mức cước đối với các kiện hàng từ các nước phát triển.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho rằng cơ cấu cước bưu chính quốc tế hiện nay có lợi cho một số nền kinh tế đang phát triển, khiến các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ ở thế bất lợi trong cạnh tranh. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trăm tán thành đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ, theo đó tự ấn định mức cước bưu chính quốc tế và thực hiện việc này chậm nhất là ngày 1-1-2020. 

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tìm cách đàm phán các thỏa thuận song phương và đa phương để giải quyết các vấn đề liên quan cải cách các điều khoản trong công ước bưu chính này.

Ấn Độ lo ngại các ca nhiễm vi-rút Zika không ngừng tăng

Ấn Độ thông báo số ca nhiễm vi-rút Zika trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại nước này kể từ tháng 9 tới nay đã lên tới 80 người, trong đó có 22 phụ nữ đang mang thai ở bang miền Tây Ra-da-than. 

330 đội y tế đặc biệt đã tiến hành phun thuốc khử trùng các căn hộ, trong khi đội ngũ nhân viên y tế theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của gần 440 nghìn người tại Dai-pu, thủ phủ của bang Ra-da-than.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ J P Na-đa nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố then chốt trong kiểm soát dịch bệnh. 

Cuối tuần qua, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất này bắt nguồn từ một du khách nhiễm bệnh. Đợt bùng phát vi-rút Zika đầu tiên tại Ấn Độ xảy ra vào tháng 1-2017 tại bang Gu-da-rát, miền Tây nước này.

CTBTO sẵn sàng tham gia thanh sát bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Yonhap đưa tin, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 18-10 cho biết Tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) đã tỏ ý sẵn sàng tham gia vào việc thanh sát bãi thử hạt nhân duy nhất được biết đến của Triều Tiên là Pung-gi-ri, phù hợp với thỏa thuận đạt được giữa Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng.

CTBTO là một tổ chức đặt mục tiêu thiết lập một lệnh cấm toàn cầu vĩnh viễn có thể kiểm chứng được đối với tất cả các hình thức thử vũ khí hạt nhân. 

Theo VOA, quan chức liên lạc cấp cao của CTBTO Hô-xê Rô-sen-béc đã phát biểu trước một ủy ban của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về giải trừ vũ khí rằng tổ chức này đã sẵn sàng cung cấp trang thiết bị chuyên môn, công nghệ và giám sát của mình. Ông Rô-sen-béc cũng kêu gọi Triều Tiên ký và phê chuẩn CTBTO. Hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên đã phá hủy bãi thử hạt nhân ở phía Đông Bắc nước này dưới sự giám sát của các hãng truyền thông nước ngoài. 

Hôm 17-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un đã nhất trí với Ngoại trưởng Mỹ Mai Pôm-peo mời các thanh sát viên tới đây để xác nhận xem nước này đã thực sự đóng cửa cở sở này hay không./.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com