EU và Anh tạm ngưng đàm phán Brexit đến Thượng đỉnh EU

08:10, 16/10/2018

 

Hai phía Liên minh châu Âu và Anh tạm ngưng các đàm phán về Brexit cho đến Thượng đỉnh EU vào giữa tuần này do bất đồng về vấn đề Bắc Ai-len.

Thông tin trên được các trưởng đoàn đàm phán Brexit của hai bên là các ông Mi-seo Ba-ni-ơ và Đô-mi-níc Ráp đưa ra sau cuộc gặp kéo dài hơn 1 tiếng trong tối Chủ nhật ngày 14-10, tại Brúc-xen.

Nguyên nhân được ông Mi-seo Ba-ni-ơ, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU đưa ra là do hai bên vẫn còn một vài điểm chưa thể thống nhất và đặc biệt là vấn đề Bắc Ai-len vẫn gây bất đồng lớn. Hiện tại, cả EU và Anh đều ủng hộ việc không tái lập biên giới cứng giữa Cộng hoà Ai-len thuộc EU và lãnh thổ Bắc Ai-len thuộc Vương quốc Anh. Tuy nhiên, hai bên bất đồng về cách thức thực hiện. Phía EU muốn Bắc Ai-len vẫn nằm trong liên minh thuế quan chung châu Âu và sẽ thiết lập việc kiểm soát hàng hoá qua lại giữa Anh và Bắc Ai-len.

Phía Anh phản đối điều này vì cho rằng như thế sẽ tạo sự chia cắt giữa Bắc Ai-len với phần còn lại của Vương quốc Anh. Đổi lại, nữ Thủ tướng Anh Thê-rê-sa Mây đề xuất lập ra một khu vực tự do trao đổi hàng hoá bao gồm cả Anh và Bắc Ai-len. Tuy nhiên, 27 thành viên EU kiên quyết bác bỏ đề xuất này vì nhận định như thế không khác gì việc vẫn cho nước Anh được tiếp cận thị trường đơn nhất châu Âu dù đã ra khỏi khối.

Với việc các đàm phán Brexit bị tạm ngưng, sẽ rất ít khả năng Hội nghị Thượng đỉnh EU vào hai ngày 17 và 18-10 tới sẽ tạo ra đột phá bởi thời gian còn lại quá ít. Cũng trong tối 14-10, Đại sứ 27 nước thành viên EU tại Brúc-xen đã nhóm họp để điểm lại chi tiết tiến trình đàm phán Brexit để trình lên nguyên thủ 27 nước.

Giới quan sát nhận định, EU có thể sẽ phải tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh khác vào tháng 11-2018 để đưa ra quyết định cuối cùng là liệu có thể đạt được một thoả thuận về Brexit với Vương quốc Anh hay không.

Tổng thống Ai Cập bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Ba-sam Ra-đi ngày 14-10 cho biết, trong chuyến thăm Nga 3 ngày, Tổng thống Pha-ta En Si-si sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vla-đi-mia Pu-chin về các vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Dự kiến, Tổng thống Ai Cập sẽ có bài phát biểu tại Hội đồng Liên bang Nga. Nhận định về chuyến thăm này, giáo sư Trường Đại học Cai-rô, Nourhan al-Sheikh kỳ vọng, nhà lãnh đạo hai nước sẽ đề cập các vấn đề nóng của khu vực hiện nay như cuộc chiến tại Xi-ri, cuộc khủng hoảng Li-bi và cuộc chiến tại Y-ê-men. Đối với các vấn đề song phương, giáo sư Nourhan al-Sheikh cho rằng, các hợp tác quân sự, dự án nhà máy điện hạt nhân và khu công nghiệp của Nga khu vực kênh đào Xu-ê sẽ được thảo luận chi tiết. Bên cạnh các hợp tác thương mại, việc nối lại các chuyến bay giữa Nga với các thành phố của Ai Cập như Sharm El-Sheikh và Hurgada cũng đang được người dân Ai Cập kỳ vọng nhiều bởi nó sẽ thúc đẩy ngành du lịch giữa hai nước.

Trước đó, tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Pu-chin cũng đã thăm chính thức Ai Cập. Trong chuyến thăm này, Nga đã đồng ý xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập, với chi phí 21 tỷ USD và được dự kiến hoàn thành vào năm 2028-2029./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com