Tổng thống Pháp Mắc-crông vừa cho biết, nước ông sẵn sàng không kích Xi-ri nếu phát hiện Đa-mát sử dụng vũ khí hóa học.
Pháp sẵn sàng không kích Xi-ri nếu Đa-mát sử dụng vũ khí hóa học, Tổng thống Pháp Em-ma-nu-en Mắc-crông phát biểu ngày 27-8: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động theo cách này nếu chúng tôi thấy bằng chứng xác nhận việc Đa-mát sử dụng vũ khí hóa học”.
Tổng thống Pháp Em-ma-nu-en Mắc-crông nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ “khăng khăng lập trường đòi Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát phải từ chức” để đối lấy việc hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên ông Mắc-crông vẫn nói rằng việc ông Át-xát nắm giữ chức vụ Tổng thống Xi-ri trong tương lai sẽ là sai lầm lớn.
![]() |
Tiêm kích đa nhiệm Rafale của Không quân Pháp. (Ảnh: AP) |
Thêm vào đó, lần đầu tiên Tổng thống Pháp nhắc tới kết quả của cơ chế hợp tác giữa Nga và Pháp trong việc giải quyết vấn đề Xi-ri: “Cơ chế hợp tác với Nga, được xác lập tại Xanh Pê-téc-bua, mang đến những kết quả đầu tiên, đặc biệt trong lĩnh vực nhân đạo”.
Tháng 4-2018, liên minh quân sự Mỹ, Anh và Pháp phát động chiến dịch không kích Xi-ri sau khi có thông tin về việc Chính phủ Xi-ri sử dụng vũ khí hóa học tại Thành phố Đu-ma. Liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công trả đũa Xi-ri trong khi các điều tra viên quốc tế chưa kịp tới hiện trường và cho tới nay chưa bên nào đưa ra được bằng chứng chính quyền Đa-mát sử dụng vũ khí hoá học tấn công dân thường.
Nhật Bản vẫn coi Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng” về an ninh
Chính phủ Nhật Bản mới đây tuyên bố, Triều Tiên vẫn là “một mối đe dọa nghiêm trọng” về mặt an ninh. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp việc nước này đã dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo cũng như cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Trong Sách Trắng hằng năm công bố hôm 28-8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, các hoạt động quân sự của Triều Tiên đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng và cấp thiết nhất mà Nhật Bản phải đối mặt.
Tài liệu đã nêu ra những lo ngại an ninh của Nhật Bản, trong đó có chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, tham vọng về quân sự và lãnh thổ của Trung Quốc hay ý định của Nga củng cố và tăng cường sức mạnh quân sự.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cần phải theo dõi sát mọi động thái của Triều Tiên để xem liệu nước này có đang tiến hành những bước đi cụ thể cần thiết để từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa hay không.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng lưu ý, Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân và phóng 40 tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm 2016, mà một số đã vượt qua lãnh thổ Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản hồi tháng trước thông báo ý định mua hai trạm ra-đa theo dõi phòng không của Mỹ để tăng cường khả năng quốc phòng chống lại các tên lửa của Triều Tiên./.
Theo vov.vn