Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, Su-57, sẽ được trang bị khả năng trí tuệ nhân tạo, khiến nó tiến gần thêm một bước tới thế hệ thứ 6.
Sputnik dẫn các nguồn tin công nghiệp hàng không cho biết: “Có các kế hoạch trang bị cho máy bay chiến đấu Su-57 hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo), đưa loại máy bay này tiến gần hơn tới máy bay không người lái thế hệ thứ 6”.
Nhà sản xuất loại máy bay Sukhoi cho biết sẽ bàn giao 2 trong số những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này cho các lực lượng vũ trang Nga theo hợp đồng được ký kết ngày 22-8 tại triển lãm kỹ thuật quân sự Army-2018 tại Kubinka gần Mát-xcơ-va.
Ngoài ra, nhà sản xuất còn cho biết, Su-57 sẽ được trang bị hệ thống điều khiển, hệ thống vũ khí dẫn đường hoàn toàn tự động.
Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất của Nga, ông Yuri Slyusar nói rằng, 2 chiếc Su-57 đã được thử nghiệm chiến đấu thực địa ở Xi-ri kết thúc thành công nhiệm vụ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-gây Sôi-gu cũng cho biết, các tên lửa tối tân đã được thử nghiệm thành công với Su-57.
Trung Quốc: Mỹ vô trách nhiệm khi Ngoại trưởng hủy thăm Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm hôm 24-8 bất ngờ hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mai Pôm-peo và đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stepen Biegun tới Bình Nhưỡng.
Nói về quyết định đột ngột của mình, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter rằng ông cảm thấy không có quá nhiều tiến triển được ghi nhận về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. “Tôi khó mà tin rằng Trung Quốc sẽ giúp đỡ quá trình phi hạt nhân hóa như họ từng làm vì lập trường thương mại cứng rắn của chúng ta. Ngoại trưởng Mai Pôm-peo sẽ đến Triều Tiên trong tương lai gần, có thể là sau khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được giải quyết”, ông Trăm cho biết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 25- 8 gọi tuyên bố của Tổng thống Trăm là vô trách nhiệm và đi ngược với thực tế.
I-ran: 59 người thương vong vì động đất
Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra vào sáng sớm ngày 26-8 tại khu vực miền Tây I-ran gây nhiều thương vong và thiệt hại về tài sản.
Hãng thông tấn I-ran - Tasnim cho biết, có ít nhất 1 người được xác nhận là đã thiệt mạng và 58 người khác khác bị thương. Hệ thống điện và nước bị hỏng và các đường dây điện thoại bị gián đoạn trong khu vực động đất.
Theo Trung tâm địa chấn I-ran, tâm chấn của trận động đất xảy ra tại Thị trấn Tazeh Abad của I-ran ở phía tây tỉnh Kermanshah ở độ sâu 8km, vĩ độ 34,631 độ bắc và kinh độ 46,220 độ về phía đông.
Sau trận động đất, có 16 cơn dư chấn khác nhau, từ 3 đến 4,1 độ richter đã liên tục diễn ra trong khu vực này khiến người dân ở Thị trấn Tazeh Abad và các khu vực lân cận đổ xô ra các đường phố trong tình trạng hoảng loạn. Họ không dám trở về nhà và cắm trại tại các công viên.
Hội Lưỡi liềm Đỏ của tỉnh Kermanshah đã cử sáu đội cứu hộ đến Thị trấn Tazeh Abad và các làng bị ảnh hưởng.
Kermanshah nằm cách đường biên giới với I-rắc khoảng 16km, cũng từng chứng kiến một vụ động đất mạnh khoảng 7,3 độ rích-te hồi cuối năm ngoái làm hơn 400 người thiệt mạng./.
Theo baotintuc.vn