Ít nhất 5 tên khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong loạt vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh tại Cộng hòa Chéc-ni-a trong ngày 20-8.
Nhóm giám sát SITE dẫn thông tin trên website Amaq của nhóm khủng bố tuyên bố đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công: “Các chiến binh IS đã tấn công các sĩ quan và các mục tiêu của cảnh sát Chéc-ni-a tại Grô-ni và Sa-li”.
![]() |
Hiện trường một vụ tấn công tại Chechnya hôm 20/8. Ảnh: Btnews |
Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Chéc-ni-a Dam-bu-lát U-ma-nốp cho biết, ít nhất 5 kẻ tấn công đều bị tiêu diệt, tuy nhiên, chúng đều là trẻ em trong độ tuổi từ 11-16. Theo ông U-ma-nốp, khủng bố IS đang gia tăng việc tuyển mộ các chiến binh trẻ em để thực hiện những vụ tấn công lực lượng an ninh, nhất là hình thức tấn công liều chết.
Loạt vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ca-đi-rốp đang có chuyến thăm A-rập Xê-út. Ông Ca-đi-rốp lên án mạnh mẽ hành động bạo lực này, cho rằng các vụ tấn công đã phủ bóng đen lên Lễ hiến tế của người Hồi giáo Eid al-Adha.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 2 nghi can vụ nổ súng vào đại sứ quán Mỹ ở An-ca-ra
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi can liên quan đến vụ nổ súng vào đại sứ quán Mỹ ở An-ca-ra.
Hai người đàn ông có tiền sử phạm tội đã bị bắt giữ khi trong người mang vũ khí và đã thú nhận hành vi của mình. Chiếc xe mà họ sử dụng trong vụ tấn công cũng đã được tìm thấy.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích vụ tấn công là âm mưu nhằm gây rối loạn trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Viết trên mạng Twitter, ông tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia an toàn và mọi phái bộ nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ đều được bảo vệ theo luật pháp. Trước đó, vào lúc 5h sáng 20-8 (giờ địa phương), ít nhất 4 phát súng được bắn ra trước cổng số 6 của Đại sứ quán Mỹ từ một chiếc xe ô tô màu trắng.
Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa hai đồng minh NATO do Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ 1 mục sư người Mỹ. Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án vụ tấn công này.
Anh sẽ kêu gọi EU tăng cường trừng phạt Nga
Ngày 21-8 Anh kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường trừng phạt Nga, cho rằng, khối này cần “kề vai sát cánh” với Mỹ, quốc gia đã áp dụng các lệnh trừng phạt mới chống Nga vào đầu tháng 8 vừa qua.
Anh, Liên minh châu Âu và Mỹ đã quy kết cho Nga về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhằm vào 1 điệp viên 2 mang người Nga trên đất Anh vào đầu năm nay. Chính phủ Nga bác bỏ mọi sự liên quan.
Đầu tháng qua, Mỹ viện dẫn vụ đầu độc vừa nêu đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga, trong đó cấm xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến an ninh quốc gia. Các lệnh trừng phạt đã gây ra một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán của Nga và đẩy chi phí đi vay của Nga tăng cao. Tình trạng này sẽ xấu hơn nữa nếu Mỹ áp dụng vòng trừng phạt tiếp theo. Anh chuẩn bị rời EU vào năm 2019 nhưng hiện các chính sách trừng phạt Nga đều do khối này quyết định.
EU mới đây nhất trí gia hạn các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến vụ Nga sáp nhập Bán đảo Crưm và các hoạt động ở khu vực. Tuy nhiên EU chưa áp đặt trừng phạt liên quan đến vụ cựu điệp viên trên đất Anh bị đầu độc mà EU cáo buộc Nga có liên quan, mặc dù đã trục xuất nhiều quan chức Nga.
Ngoại trưởng Anh Re-mi Hun sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Mai Pôm-peo và các quan chức Mỹ vào hôm nay và có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an vào ngày 23-8./.
Theo baotintuc.vn