Tân Hoa xã đưa tin ngày 2-7, người phát ngôn Nhà Trắng Sa-ra San-đéc khẳng định các biện pháp trừng phạt của Oa-sinh-tơn nhằm vào Mát-xcơ-va sẽ vẫn được duy trì.
Phát biểu tại buổi họp báo, bà San-đéc nêu rõ: “Chúng tôi không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crưm. Chúng tôi đều thống nhất phản đối Nga trong vấn đề này. Và các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đối với Nga liên quan tới vấn đề Crưm sẽ vẫn được duy trì cho tới khi nước này trao trả bán đảo Crưm cho U-crai-na”.
![]() |
| Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: AFP/TTXVN |
Hồi tuần trước, Điện Crem-lin và Nhà Trắng thông báo lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Thủ đô Hen-xinh-ki (Phần Lan) vào ngày 16-7 tới.
Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận mối quan hệ song phương, an ninh quốc gia và các vấn đề quốc tế hàng đầu.
Cũng trong ngày 2-7, người phát ngôn Điện Crem-lin Đi-mi-tơ-ri Pê-xcốp nhấn mạnh vấn đề Nga sáp nhập bán đảo Crưm sẽ không được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Triều Tiên để đàm phán hạt nhân
Theo Reuters/AFP, Nhà Trắng ngày 2-7 thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mai Pôm-peo sẽ lên đường tới Triều Tiên vào ngày 5-7 để đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sa-ra San-đéc nêu rõ: “Để tiếp tục công việc quan trọng và đang diễn ra về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Pôm-peo sẽ lên đường tới Triều Tiên vào ngày 5-7 để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên và đội ngũ của ông ấy”.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Ngoại trưởng Pôm-peo sẽ rời Triều Tiên vào ngày 7-7 để tới Tô-ky-ô, sau đó ngày 8-7 sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng và các vấn đề khu vực với quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tiếp đó, trong ngày 8-7, ông Pôm-peo sẽ tới Hà Nội để hội đàm với Chính phủ Việt Nam. Trong tuần tới, ông sẽ tới Thủ đô A-bu Đa-bi của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) trước khi tới Brúc-xen vào ngày 10-7.
Trung Quốc muốn phát triển loạt tên lửa đẩy mới vào năm 2030
Theo Tân hoa xã, Viện sĩ hàn lâm Long Lehao thuộc Viện hàn lâm kỹ thuật Trung Quốc và là kiến trúc sư trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ Thiết bị Phóng Trung Quốc (CALT) cho biết, nước này muốn phát triển một loạt tên lửa đẩy Trường Chinh cỡ nhỏ, trung, lớn và siêu trọng vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu các hoạt động vũ trụ của Bắc Kinh.
Trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, chuyên gia Long Lehao cho hay, khả năng tên lửa của Trung Quốc có thể đẩy 140 tấn lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, 44 tấn lên quỹ đạo từ Trái Đất đến Sao Hỏa, 50 tấn lên quỹ đạo từ Trái Đất đến Mặt Trăng và 66 tấn lên quỹ đạo địa tĩnh trong năm 2030.
Một trong những tên lửa thế hệ mới sẽ là tên lửa Trường Chinh 9 siêu trọng có đường kính 10 mét, 4 động cơ phụ trợ với đường kính lên tới 5 mét, có khả năng đẩy 140 tấn lên quỹ đạo trái đất tầm thấp.
Theo chuyên gia này, tên lửa Trường Chinh 9 có 2 phiên bản: một loại có 2 động cơ phụ trợ còn loại khác không có động cơ này. Trung Quốc đã đạt được một số đột phá về công nghệ tên lửa Trường Chinh 9. Loại tên lửa này có thể được sử dụng trong việc đưa tàu có người lái lên Mặt Trăng, khảo sát vũ trụ và xây nhà máy chạy bằng năng lượng mặt trời trên vũ trụ.
Chuyên gia này cũng cho hay, Trung Quốc đang phát triển tên lửa vũ trụ có thể tái sử dụng mang tên Trường Chinh 8, dự kiến thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào khoảng năm 2021. Tên lửa này sẽ có 2 tầng và 2 động cơ phụ trợ. Dự kiến, tầng đầu tiên và các động cơ phụ trợ sẽ được sử dụng lại./.
Theo baotintuc.vn





