Theo Reuters và TTXVN, ngày 16-6, hàng nghìn người dân tại thủ đô Rome của Italy xuống đường tuần hành ủng hộ người di cư và phản đối chính sách cứng rắn của Chính phủ đối với người di cư. Những người tham gia tuần hành bày tỏ cảm thông với những người di cư đã phải trải qua hành trình vượt biển nguy hiểm để đến châu Âu; cho rằng Italy có nghĩa vụ hỗ trợ họ. Hoạt động tuần hành được tổ chức sau khi Chính phủ Italy từ chối tiếp nhận hơn 600 người di cư trái phép mắc kẹt trên Địa Trung Hải.
![]() |
| Người dân Italy bày tỏ đoàn kết với người di cư. Ảnh PRESS TV |
* Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy M.Salvini cảnh báo, tàu cứu hộ người di cư do các tổ chức phi chính phủ điều hành sẽ không được phép cập cảng Italy. Thông điệp của ông Salvini nhắm đến hai tàu mang cờ Hà Lan do các tổ chức phi chính phủ điều hành và hiện hoạt động ở vùng biển Libya. Bộ trưởng Giao thông vận tải Italy D.Toninelli cũng cho rằng, Hà Lan nên rút hai tàu cứu hộ về nước.
* Trong tuyên bố ngày 16-6, Thủ tướng Đức A.Merkel tái khẳng định sự cần thiết có một giải pháp ở cấp độ toàn châu Âu cho vấn đề người di cư. Thủ tướng Merkel đề cập đến sự hợp tác giữa Đức và Pháp nhằm giải quyết các thách thức lớn hiện nay của châu Âu, trong đó có vấn đề người di cư. Theo truyền thông Đức, bà Merkel có kế hoạch tổ chức cuộc họp các nước EU để thảo luận vấn đề này.
* Ngày 16-6, Văn phòng Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) cho biết, năm 2016, trên toàn thế giới có ít nhất 2,5 triệu người di cư bị buôn bán. Việc này diễn ra ở hầu khắp các khu vực, mang lại khoản thu nhập bất chính tới bảy tỷ USD cho các tổ chức tội phạm buôn người, tương đương số tiền mà Mỹ và EU dành cho các chương trình viện trợ nhân đạo toàn cầu năm 2016.
Theo nhandan.com.vn







