I-ran cấm ngân hàng giao dịch bằng tiền điện tử

07:04, 25/04/2018

Theo Roi-tơ, Ngân hàng Trung ương I-ran (CBI) đã cấm các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho phép giao dịch bằng tiền điện tử, bao gồm cả đồng bitcoin.

Trước khi đưa ra lệnh cấm trên, CBI không cấm sử dụng tiền điện tử mà chỉ cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn. Theo lệnh cấm, ai vi phạm quy định mới sẽ bị phạt dựa trên những quy định và điều khoản liên quan. Ðộng thái mới của Tê-hê-ran được cho là nhằm kiểm soát thị trường tiền tệ trong nước sau khi đồng ri-an bị mất giá do căng thẳng xung quanh thỏa thuận hạt nhân I-ran.

Iran đã cấm các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho phép giao dịch bằng tiền điện tử, bao gồm cả đồng Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN
Iran đã cấm các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho phép giao dịch bằng tiền điện tử, bao gồm cả đồng Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, đồng thời là đồng tiền điện tử phát triển “nóng” nhất. Vào cuối năm ngoái, đã có thời điểm đồng tiền này được giao dịch ở mức gần 20 nghìn USD/bitcoin. Trước I-ran, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Ðộ đã cấm giao dịch tiền ảo. Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng yêu cầu phải siết chặt kiểm soát tiền điện tử.

Thủ tướng Ấn Ðộ đến Trung Quốc

Theo Times of India, Thủ tướng Ấn Ðộ Na-ren-đra Mô-đi sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này. Dự kiến, trong ngày 27 đến 28-4, Thủ tướng Mô-đi và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng tham dự cuộc gặp cấp cao không chính thức tại Thành phố Vũ Hán.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, cuộc gặp là cơ hội để thảo luận các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và tạo bước đột phá mới trong quan hệ song phương. Năm ngoái, quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng do bất đồng tranh chấp chủ quyền ở khu vực Doklam và nhiều vấn đề khác, trong đó có việc Trung Quốc mở rộng kết nối kinh tế ở Nam Á thông qua dự án “Vành đai, Con đường”.

Thủ tướng Na-ren-đra Mô-đi dự kiến tiếp tục có chuyến thăm Trung Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra vào tháng 6 tới.

Thủ tướng Ác-mê-ni-a tuyên bố từ chức

Trước làn sóng tuần hành, biểu tình phản đối trên cả nước kéo dài nhiều ngày qua, ngày 23-4, Thủ tướng Ác-mê-ni-a Séc-dơ Sác-si-an đã chính thức tuyên bố từ chức. 

Hãng thông tấn Nhà nước Armenpress của Ác-mê-ni-a dẫn thông báo của Văn phòng báo chí thủ tướng cho biết ông Sác-si-an tuyên bố đã “phạm sai lầm và từ chức nhà lãnh đạo đất nước”. Ông Sác-si-an đưa ra quyết định trên sau khi hàng chục nghìn người ủng hộ phe đối lập tổ chức các cuộc tuần hành, phản đối việc Quốc hội Ác-mê-ni-a vừa bầu ông làm thủ tướng.

Trước đó, chính khách này đã có 10 năm trên cương vị tổng thống và Hiến pháp Ác-mê-ni-a sửa đổi năm 2015 cho phép chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước từ tổng thống sang thủ tướng. Cuộc bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp bị cáo buộc dàn xếp lá phiếu vì ông Sác-si-an muốn đơn giản là chuyển chức vụ sau khi chức tổng thống của ông kết thúc./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com