Hàn Quốc đưa lực lượng đặc nhiệm tới Ga-na giải cứu con tin

08:04, 03/04/2018

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết các lực lượng tinh nhuệ của hải quân nước này đang trên đường tới vùng biển ngoài khơi Ga-na để giải cứu 3 người Hàn Quốc bị bắt cóc khi đang làm việc trên một con tàu đánh cá tại đây vào ngày 26-3 vừa qua.

Chiếc khu trục hạm 4.400 tấn chở lực lượng này mang tên Mun-mu Đại đế, hiện đang hoạt động tại Vịnh A-đen và nằm trong biên chế của đơn vị Chê-ông-he có nhiệm vụ chống cướp biển tại khu vực này.

Hải quân Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hải quân Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tàu đang chở theo khoảng 30 binh sĩ đặc biệt tinh nhuệ, cùng với nhiều máy bay trực thăng đa năng Lynx được trang bị súng máy 12,7 ly. 

Dự kiến tàu Mun-mu Đại đế sẽ tới khu vực này vào khoảng ngày 16-4. Năm 2011, chiếc tàu này đã thực hiện thành công một chiến dịch giải cứu thủy thủ đoàn của một chiếc tàu chở hàng của Hàn Quốc bị cướp biển Xô-ma-li bắt cóc.

Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2-4, nhằm đáp trả việc Oa-sinh-tơn gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Trong một tuyên bố, bộ trên nhấn mạnh: “Nhằm bảo vệ lợi ích của chúng tôi và đền bù thiệt hại từ những biện pháp của Mỹ, từ ngày 2-4, Trung Quốc dừng các cam kết hạ thuế có liên quan tới 128 sản phẩm thuộc 7 nhóm sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ... 120 sản phẩm sẽ chịu mức thuế 15%, trong khi các khoản thuế đối với 8 sản phẩm còn lại, trong đó có thịt lợn, sẽ là 25%”.

Trước đó, hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã ký một sắc lệnh áp đặt thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm. Tiếp sau đó là một bản ghi nhớ áp đặt các khoản thuế bổ sung trị giá 60 tỷ USD đối với Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ.

Hôm 23-3, Trung Quốc đã cảnh báo sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ tổng giá trị 3 tỷ USD, sau khi Tổng thống Trăm cho phép đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá khoảng 60 tỷ USD, chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực mà Oa-sinh-tơn cho là đã “ăn cắp” công nghệ của Mỹ. Bắc Kinh đã công bố danh sách những sản phẩm có thể bị tăng thuế lên 25%, tuy nhiên, Trung Quốc khi đó nói rằng chưa thực hiện ngay biện pháp này mà muốn có thời gian để đôi bên thỏa thuận.

Tổng lãnh sự quán Nga tại Mỹ đóng cửa, toàn bộ tài sản được dọn đi

Theo Sputniknews, ngày 2-4, Cố vấn lãnh sự Nga Ha-lít Ai-sin cho biết toàn bộ tài sản trong tòa Tổng lãnh sự quán Nga tại Xin-tơn (Mỹ) đã được dọn đi khi cơ quan ngoại giao này đóng cửa vào thời hạn chót mà phía Mỹ đưa ra trước cuối ngày 1-4. 

Ông Ai-sin nói: “Ban lãnh đạo Tổng lãnh sự quán Nga đã gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tại Xin-tơn và cho biết tất cả hoạt động của cơ quan này đã ngừng theo quyết định của chính quyền Mỹ”.

Ông còn cho hay, các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã được đề nghị đến kiểm tra các phòng trên tầng 25 của tòa nhà ở trung tâm Thành phố Xin-tơn, song họ đã từ chối. 

Toàn bộ tài liệu và tài sản đã được chuyển sang nơi ở của Tổng lãnh sự trong khi các nhân viên lãnh sự quán đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để chuyển đến các phái bộ ngoại giao khác của Nga./. 

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com