Theo Roi-tơ và TTXVN, nhiều nước châu Âu đã bày tỏ không muốn leo thang căng thẳng với Nga liên quan vụ điệp viên X.Scơ-ri-pan và con gái ông này được cho là bị đầu độc tại Anh cách đây gần bốn tuần. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha A.Đát-tít nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu như tại Xy-ri. Trong bài phỏng vấn với tờ El Mundo, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha nêu rõ, Nga là một đối tác chiến lược và cần đối thoại với Nga.
* Bộ trưởng Ngoại giao Đức H.Ma-át nhấn mạnh, Đức sẵn sàng đối thoại và mong muốn dần khôi phục quan hệ nếu như Nga sẵn sàng. Điều phối viên về quan hệ với Nga của Chính phủ Đức G.E-lơ cũng khẳng định, bất chấp việc Chính phủ Đức cùng các nước phương Tây đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Béc-lin vẫn muốn duy trì đối thoại với Mát-xcơ-va và tránh một cuộc chiến tranh lạnh có thể xảy ra. Ông E-lơ nhấn mạnh các kênh thông tin giữa Đức và Nga vẫn luôn mở rộng.
* Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Đri-ăng cho biết, Tổng thống nước này E.Ma-crông vẫn tới thăm Nga và dự Diễn đàn Kinh tế Xanh Pê-téc-bua vào tháng 5 tới. Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp nhận định rằng cần duy trì những cuộc trao đổi thẳng thắn với Nga. Người phát ngôn Điện Crem-li đánh giá Pa-ri đang có cách tiếp cận theo hướng xây dựng để phát triển quan hệ với Mát-xcơ-va bất chấp những bất đồng.
* Ngày 2-4, sau Anh và Pháp, Nga tiếp tục gửi cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) một danh sách gồm 13 câu hỏi liên quan cáo buộc Nga đứng sau vụ cựu điệp viên Scơ-ri-pan bị đầu độc tại Anh, vụ việc mà Nga cho là bịa đặt nhằm chống lại Mát-xcơ-va. Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp cho biết, Nga đã chính thức yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng chấp hành OPCW và tổ chức này đã chấp nhận tổ chức cuộc họp vào ngày mai (4-4).
Theo nhandan.com.vn






