Vla-đi-mia Pu-chin đã tái đắc cử trong bầu cử Nga 2018 để tiếp tục làm Tổng thống Nga thêm 6 năm nữa. Có nhiều nguyên nhân giúp ông giành thắng lợi.
Bất chấp một số trở ngại mới xuất hiện như xì-căng-đan cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh, căng thẳng ngoại giao với Mỹ, xung đột gia tăng ở Xi-ri..., chính trị gia Vla-đi-mia Pu-chin đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018. Không những vậy ông còn giành chiến thắng áp đảo, ngay từ vòng đầu, không đợi chờ đến vòng 2 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 này.
Chiến thắng này đúng với dự đoán của giới quan sát quốc tế cũng như các cuộc thăm dò dư luận tiền bầu cử Nga.
Vậy đâu là nguyên nhân cho chiến thắng áp đảo này của đương kim Tổng thống Nga Pu-chin?
Thứ nhất, uy tín của Vla-đi-mia Pu-chin quá lớn. Điều này thì gần như ai cũng rõ. Uy tín của ông được gây dựng trong suốt 2 thập kỷ qua, đặc biệt từ khi ông vụt xuất hiện trên chính trường Nga vào giai đoạn cuối năm 1999 và đầu năm 2000.
Trong bao năm qua, ông Pu-chin đã khẳng định được năng lực quản lý và điều hành của mình. Ông cũng tỏ rõ lòng trung thành với các lợi ích của dân tộc Nga và các tầng lớp dân cư Nga. Giai đoạn đầu lên cầm quyền, ông đã giúp chấn hưng nền kinh tế Nga. Giai đoạn sau, kinh tế Nga có khó khăn do giá dầu giảm và sự bao vây cấm vận của phương Tây, nhưng ông vẫn thể hiện được mình là đại biểu trung thành cho quốc gia Nga trên trường quốc tế, giúp nâng cao vị thế của Nga với tư cách là cường quốc hàng đầu của thế giới.
![]() |
| Vla-đi-mia Pu-chin, người vừa đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018. Ảnh: Variety |
Từ trước tới nay, ông Pu-chin luôn giương cao ngọn cờ dân tộc, đồng thời thể hiện thái độ vừa hướng tới cái mới vừa trân trọng những thành quả trong quá khứ của dân tộc Nga, kể cả dưới thời Liên Xô. Điều này giúp ông Pu-chin tranh thủ được sự ủng hộ của đông đảo người dân Nga và các phe phái khác nhau tại đất nước rộng nhất thế giới này.
Thứ hai, nhà lãnh đạo Pu-chin đã có thời gian nắm quyền ở Nga rất dài (cả trên cương vị Tổng thống và Thủ tướng) và điều này tạo điều kiện cho ông thể hiện mình trên tất cả các phương diện. Hiển nhiên tất cả ứng cử viên còn lại cho bầu cử Tổng thống Nga đều không sở hữu lợi thế khổng lồ này.
Thứ ba, vì Pu-chin là đương kim Tổng thống Nga nên ông và đội ngũ thân cận của mình có trong tay có một bộ máy tuyên truyền của nhà nước rất hùng hậu. Từ vị thế đó, ông có thể tăng cường hình ảnh của mình trong xã hội một cách mạnh mẽ và hoàn toàn hợp pháp.
Thứ tư, các nhân vật trong danh sách ứng cử Tổng thống Nga 2018 đều không phải là đối thủ xứng tầm của ông Pu-chin. Đấy là chưa kể có ứng viên là thân với Pu-chin, như trường hợp ứng viên Oi-ri-nốp-xki. Ứng viên Sốp-chắc được một số nhà quan sát xem là “quân xanh” của ông Pu-chin, giúp “pha loãng” phiếu bầu của các đối thủ của ông.
Trong khi đó, các đối thủ có tiềm lực hơn đều đã bị loại khỏi cuộc bầu cử này từ trước đó.
Đầu tiên là chính trị gia Mi-khai-in Ca-si-a-nốp. Ông này đã gặp “vận hạn” vào tháng 4-2016 khi bị lộ clip sex cá nhân của ông gây rúng động dư luận. Lực lượng tung ra clip đó vẫn là một ẩn số. Phương Tây thì cáo buộc đó là cơ quan an ninh.
Đối thủ thứ 2, nguy hiểm hơn đối với ông Pu-chin, là ông A-lếch-xây Na-van-ni. Đây là một thủ lĩnh đối lập trẻ tuổi và hết sức đáng gờm. Ông giành được sự ủng hộ không hề nhỏ từ các cử tri. Ông thường xuyên chỉ trích Pu-chin một cách gay gắt.
Tuy nhiên, ông Na-van-ni đã bị những kẻ lạ mặt tấn công làm tổn thương một bên mắt, đồng thời bị xác định là không đủ tư cách ra ứng cử Tổng thống Nga 2018 do mắc tội danh hình sự. Na-van-ni thì cho rằng việc xét xử ông là mang động cơ chính trị.
Thứ năm, đội ngũ tranh cử của ông Pu-chin đã rất khôn khéo và hiệu quả trong chiến dịch vận động cho ứng viên Pu-chin trong thời gian qua.
Trong năm 2017 và đầu năm 2018, đội ngũ tranh cử này đã nhiều lần công bố những hình ảnh cho thấy Tổng thống Pu-chin vẫn rất khỏe mạnh, phong độ và mạnh mẽ. Đó là các bức hình ông cởi trần đi câu cá ở Xi-bê-ri và cảnh ông đi tắm lạnh trong nước băng giá giữa mùa đông...
Tổng thống Pu-chin cũng chọn thời điểm đưa ra Thông điệp Liên bang là sát ngày bầu cử Nga, nên có tác động mạnh lên cử tri Nga. Trong Thông điệp này, Tổng thống Pu-chin tiếp tục hứa hẹn với cử tri về việc ổn định và phát triển kinh tế, đồng thời thể hiện rõ sức mạnh quân sự đang lên của Nga.
Cuối năm 2017, ông đích thân bay tới Xi-ri để khẳng định chính sách đối ngoại của Nga ở đây là thành công.
Tổng thống Pu-chin cũng khéo léo tránh tham gia tranh luận trên truyền hình với các ứng viên khác. Ông đã có dư diễn đàn để thể hiện mình rồi. Thực tế chỉ ra, các cuộc tranh luận nói trên nhiều khi diễn ra theo hướng xô bồ, gây bất lợi cho chính các ứng viên.
Với cơ hội chiến thắng của Pu-chin nằm chắc trong tầm tay ông, điện Crem-lin đã đẩy mạnh quảng bá về cuộc bầu cử Tổng thống Nga, nhằm lôi kéo thật nhiều cử tri đi bỏ phiếu. Mục đích là tạo tính chính danh lớn cho cuộc bầu cử này.
Không những vậy, Nga còn cấp phép cho gần 1.500 quan sát viên từ hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đến giám sát bầu cử. Số lượng này gấp đôi con số của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Số lượng nhà báo quốc tế đến theo dõi và phản ánh sự kiện này cũng hết sức hùng hậu. Bên cạnh đó, Nga còn chi đậm tiền cho việc lắp đặt máy quét lá phiếu cử tri, máy đếm phiếu tự động, camera theo dõi và thiết bị truyền hình ảnh trực tiếp tại hầu hết các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Tất cả các động thái này đều góp phần củng cố tính chính danh và hợp pháp của cuộc bầu cử Nga 2018, bác bỏ các tuyên truyền của phương Tây về gian lận bầu cử.
Nhờ các nỗ lực tổ chức bầu cử chu đáo như trên, ông Pu-chin một khi đắc cử là đắc cử một cách chắc chắn và thuyết phục. Quyền lực vững chắc mà ông có được sau cuộc bầu cử này sẽ giúp ông triển khai hiệu quả các chính sách đối nội và đối ngoại trong 6 năm tới./.
Theo VOV






