Quốc hội Gru-di-a thông qua sửa đổi hiến pháp

08:03, 26/03/2018

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 23-3, với 115 phiếu ủng hộ, Quốc hội Gru-di-a đã thông qua sửa đổi hiến pháp trong lần xem xét thứ ba và cũng là cuối cùng ở phiên họp toàn thể. 

Các sửa đổi hiến pháp lần này của Gru-di-a bao gồm các quy tắc phân phối ghế tại quốc hội sau các cuộc bầu cử, cho phép các nhóm chính trị tham gia cuộc bầu cử quốc hội năm 2020 và người dân được phép có 2 quốc tịch. 

Theo hiến pháp mới, cuộc bầu cử quốc hội năm 2020 tại Gru-di-a sẽ là lần cuối cùng áp dụng thể thức hỗn hợp, với 77 nghị sĩ được bầu theo danh sách chính đảng (với tỷ lệ phiếu bầu) và 73 nghị sĩ được bầu theo hệ thống khu vực bầu cử một đại biểu.

Từ năm 2024, bầu cử quốc hội sẽ chỉ tiến hành theo danh sách đảng, theo hệ thống tỷ lệ phiếu. Tỷ lệ phiếu tối thiểu để được vào quốc hội cũng giảm từ 5% xuống 3% vào năm 2020. 

Hiến pháp mới cũng bãi bỏ việc “thưởng” ghế tại quốc hội cho đảng giành chiến thắng trong bầu cử, vốn sẽ chiếm phần lớn ghế. Các ghế “thưởng” này sẽ được phân bố đều cho tất cả các đảng phái giành đủ số phiếu tối thiểu để có mặt tại quốc hội.

Chính phủ của Thủ tướng I-ta-li-a Pao-lô Gien-ti-lô-ni từ chức

Ngày 24-3, Thủ tướng I-ta-li-a Pao-lô Gien-ti-lô-ni đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống Séc-giô Ma-ta-rê-la sau khi các nghị sĩ nước này đã bầu được các chủ tịch Thượng viện và Hạ viện trước đó cùng ngày. 

Phóng viên TTXVN tại Rô-ma dẫn tuyên bố từ Phủ Tổng thống I-ta-li-a cho biết Tổng thống Ma-ta-rê-la đã chấp thuận đơn từ chức của Chính phủ Gien-ti-lô-ni, nhưng đề nghị chính phủ tiếp tục hoàn tất các bổn phận của mình với tư cách tạm quyền trong thời gian chờ một chính phủ mới được thành lập.

Trong khi đó, trên mạng Twitter, Thủ tướng Gien-ti-lô-ni viết chính phủ của ông đã từ chức và giờ đây chỉ còn xử lý “những công việc hiện tại”. 

Dự kiến vào ngày 28-3, Tổng thống Ma-ta-rê-la sẽ bắt đầu tiến trình tham vấn với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt về việc thành lập một chính phủ mới ở I-ta-li-a. Nếu tiến trình này bị bế tắc, Tổng thống có thể lựa chọn một giải pháp ngắn hạn là thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự ủng hộ của tất cả các đảng và tiếp đó I-ta-li-a phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2019. 

Trong cuộc tổng tuyển cử ở I-ta-li-a hôm 4-3 vừa qua, không có chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số phiếu cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Nhật Bản đề nghị thêm điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hãng tin Kyodo ngày 2-3 cho biết Nhật Bản đã đề nghị thêm một loạt điều kiện cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un vào tháng 5 tới, bao gồm Bình Nhưỡng phải cam kết giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản và từ bỏ tên lửa đạn đạo tầm trung. 

Ngoại trưởng Nhật Bản Ta-rô Cô-nô đã đưa ra đề nghị trên tại các cuộc gặp riêng rẽ ở Oa-sinh-tơn với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Giêm Mát-tít và Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mai Pôm-peo, người vừa được ông Trăm đề cử làm Ngoại trưởng, và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Giôn Su-li-van hồi đầu tháng này. 

Ông Cô-nô cũng đề nghị giới chức Mỹ đảm bảo rằng trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên sắp tới, Bình Nhưỡng phải cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược; chấp nhận cho các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) vào thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này và phá hủy kho vũ khí hóa học. Kyodo cho biết Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê cũng sẽ nêu các đề nghị tương tự khi gặp Tổng thống Trăm trong chuyến thăm Mỹ giữa tháng 4 tới. 

Các nguồn tin cho biết giới chức cấp cao Mỹ “bày tỏ thấu hiểu” đề nghị của ông Cô-nô. Tuy nhiên, sẽ là phi thực tế khi Nhật Bản hy vọng Mỹ có thể buộc Triều Tiên chấp nhận tất cả những điều kiện của Nhật Bản./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com