Chiều 28-3, Hội nghị bộ trưởng về việc làm và đổi mới của Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7-Anh, Ca-na-đa, Ðức, I-ta-li-a, Mỹ, Nhật Bản và Pháp) khép lại sau hai ngày thảo luận tại Mông-tơ-rê-an, Ca-na-đa. Theo TTXVN, khoảng 200 đại biểu đến từ G7 đã tiến hành hơn 10 phiên thảo luận về tác động của sáng tạo và đổi mới công nghệ đối với thị trường việc làm, kỹ năng của người lao động và phát triển kinh tế trong tương lai.
Hội nghị của G7 đạt được sáu nhất trí quan trọng về vai trò lãnh đạo của các chính phủ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, ra tuyên bố về trí tuệ nhân tạo (AI), tổ chức hội nghị AI tại Ca-na-đa vào cuối năm 2018, thành lập Nhóm chuyên trách về việc làm G7, thành lập Diễn đàn tương lai việc làm G7; thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn bạo lực và quấy rối trong môi trường lao động.
Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Phúc lợi, Lao động và Y tế Nhật Bản G.Mi-y-a-nô cho biết, là quốc gia châu Á duy nhất trong G7, Nhật Bản rất quan tâm tới những tác động của đổi mới công nghệ đối với các nước châu Á và hy vọng có thể truyền lại những kinh nghiệm của Nhật Bản cho các nước trong khu vực trong tương lai.
Theo nhandan.com.vn