Chính phủ Ít-xra-en vừa ký kết một bản hợp đồng bán khí đốt “lịch sử” với Ai Cập. Theo thông báo của Thủ tướng Ít-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu, hợp đồng bán khí đốt này sẽ mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách Nhà nước Ít-xra-en.
Tập đoàn năng lượng Delek của Ít-xra-en cho biết, bản hợp đồng bán khí đốt lớn này có giá trị 15 tỷ USD và nó được ký kết giữa Tập đoàn năng lượng Delek của Ít-xra-en với đối tác là Cty Năng lượng Noble của Mỹ.
![]() |
| Hợp đồng bán khí đốt này sẽ mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước Israel. Ảnh: Middle East Monitor |
Với bản hợp đồng khí đốt “lịch sử” vừa được ký kết giữa Ít-xra-en và Ai Cập, phía Ít-xra-en sẽ cung cấp 64 tỷ mét khối khí từ mỏ khí đốt ngoài khơi Ta-ma và Lê-vi-than của nước này cho Cty Dolphinus của Ai Cập trong vòng 10 năm.
Thời gian qua, Ít-xra-en mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với các nước trong khu vực, trong đó có Ai Cập. Năm 1979, Ai Cập là nước A-rập đầu tiên ký hiệp ước hòa bình với Ít-xra-en.
Li-băng bằng mọi giá chống lại bất kỳ sự xâm lược nào từ Ít-xra-en
Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Li-băng, Tướng Giô-dép Ao-un ngày 19-2 tuyên bố, quân đội nước này sẽ sử dụng mọi tiềm lực cần thiết và “bằng mọi giá” để chống lại bất kỳ cuộc “xâm lược” nào từ phía Ít-xra-en, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gần đây gia tăng.
Tướng Giô-dép Ao-un khẳng định, nước này có quyền khai thác nguồn tài nguyên quốc gia và bất kỳ sự gây hấn chủ quyền Li-băng từ phía Ít-xra-en sẽ bị đáp trả.
Hiện Li-băng và Ít-xra-en đang có những “bất đồng” và tranh chấp biên giới đất liền và trên biển liên quan đến việc Ít-xra-en xây dựng hàng rào dọc biên giới hai nước bằng bê tông và việc Li-băng khai thác dầu khí trên vùng biển còn tranh chấp./.
Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc tập trận Hổ mang Vàng
Ngày 19-2, các binh sĩ thủy quân lục chiến của Thái Lan đã huấn luyện cho các binh sĩ nước ngoài kỹ năng sinh tồn trong rừng - một phần của cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất châu Á, mang tên “Hổ mang Vàng”.
Tham gia buổi diễn tập có các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc nhằm học hỏi cách sinh tồn trong một khu rừng nhiệt đới, bao gồm cách tìm kiếm thức ăn và nước uống từ các loại động vật và thực vật có sẵn trong rừng.
Cuộc tập trận Hổ mang Vàng năm nay Mỹ huy động khoảng 6.800 binh sĩ - nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Động thái đang cho thấy mối quan hệ ấm dần lại giữa hai đồng minh lâu năm này. Ngoài lực lượng Mỹ, những nước cử binh sĩ tham gia tập trận còn có In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc và Xinh-ga-po./.
Theo baotintuc.vn







