Theo Roi-tơ và TTXVN, trong cuộc điện đàm ngày 19-2 với người đồng cấp Nga V.Pu-tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan cảnh báo, Chính phủ Xy-ri sẽ phải đối mặt “những hậu quả khôn lường” nếu Đa-mát đạt thỏa thuận với Lực lượng bảo vệ nhân dân người Cuốc (YPG) nhằm chống lại chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Xy-ri.
![]() |
| Các phương tiện quân sự được triển khai trong chiến dịch "Nhành ô-liu" của Thổ Nhĩ Kỳ. |
Tổng thống T.Éc-đô-gan nhấn mạnh, chiến dịch quân sự “Nhành ô-liu” mà Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại vùng A-phrin, miền bắc Xy-ri vẫn tiếp tục được tiến hành đúng kế hoạch.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu cho biết, nếu lực lượng Chính phủ Xy-ri tiến vào A-phrin để quét sạch các tay súng YPG thì không có vấn đề gì, nhưng nếu để hỗ trợ, bảo vệ cho YPG thì không ai có thể ngăn cản được binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông M.Ca-vu-xô-glu một lần nữa nhấn mạnh rằng, chiến dịch “Nhành ô-liu” được Thổ Nhĩ Kỳ phát động tại Xy-ri để quét sạch các phần tử YPG.
* Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và I-ran có kế hoạch họp tại thủ đô A-xta-na của Ca-dắc-xtan ngày 14-3 tới để thảo luận tình hình Xy-ri. Nội dung thảo luận chính là các biện pháp nhằm giảm mức độ căng thẳng tại Xy-ri, đồng thời dọn đường cho việc tổ chức một hội nghị cấp cao về Xy-ri ở thành phố I-xtan-bun của Thổ Nhĩ Kỳ.
* Phát biểu ý kiến tại một hội nghị ở thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp ngày 19-2 nhấn mạnh, quân đội Mỹ cần rút ngay khỏi khu vực An Tan-phơ ở miền nam Xy-ri, nơi Mỹ đơn phương tuyên bố nằm dưới sự bảo hộ của họ. Ông La-vrốp nêu rõ, có nhiều thông tin về việc các phần tử thánh chiến đang "phục hồi sức mạnh" tại An Tan-phơ; và các phần tử này sẽ tiến công các vùng khác, đe dọa an ninh ở Xy-ri.
Theo nhandan.com.vn






