Truyền thông khu vực Trung Đông những ngày qua tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt về chiến dịch “Nhành Ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ tại Xi-ri. Từ việc Chính phủ Xi-ri đạt được thỏa thuận đưa quân vào khu vực Áp-rin với lực lượng người Cuốc, cùng với những phản ứng “răn đe” từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến cơ hội đối thoại giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch này đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thậm chí, việc đặt tên lại một con đường tại Thổ Nhĩ Kỳ mang tên “Nhành Ô liu” cũng được báo giới và dư luận đặc biệt quan tâm. Kịch bản nào cho chiến dịch quân sự gây “tranh cãi” này của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo thông tin mới nhất từ người phát ngôn lực lượng người vũ trang người Cuốc (YPG) tại Xi-ri, Nu-ri Ma-mút, không có bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Chính phủ Xi-ri với lực lượng này về việc cho phép binh sĩ quân đội tiến vào khu vực Áp-rin, thuộc tỉnh A-lép-pô - nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch quân sự chống lại người Cuốc trên danh nghĩa một cuộc chiến chống khủng bố.
Tuy nhiên, ông Ma-mút xác nhận, lực lượng này đã gọi điện cho phía Chính phủ Xi-ri đề nghị đưa quân đến đó để bảo vệ biên giới.
![]() |
| Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, mục tiêu của chiến dịch “Nhành Ô-liu” tại Áp-rin là tiêu diệt khủng bố. Ảnh: Internet |
Hiện chưa có bất kỳ động thái triển khai quân nào từ phía Chính phủ của Tổng thống Ba-sa An Át-xát, song truyền hình Nhà nước Xi-ri đã phát đi thông tin cho rằng, quân đội Xi-ri sẽ vào Áp-rin trong vòng vài giờ tới.
Ngay lập tức, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra phản ứng “răn đe” với nhiều tuyên bố của các quan chức cấp cao nước này. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vla-đi-mia Pu-chin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tay-íp Éc-đô-gan cảnh báo, Chính phủ Xi-ri sẽ phải đối mặt “hậu quả khó lường” nếu hợp tác với lực lượng người Cuốc tại đây và chiến dịch “Nhành Ô liu” sẽ vẫn tiếp tục đúng theo kế hoạch.
Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mép-lút Ca-vu-sô-lu tái khẳng định, mục tiêu của chiến dịch “Nhành Ô liu” tại Áp-rin là khá rõ ràng: tiêu diệt khủng bố bao gồm các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và lực lượng vũ trang người Cuốc (YPG).
Ông Ca-vu-sô-lu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Xi-ri khi chiến dịch này kết thúc. Tuy nhiên, có 2 kịch bản cho chiến dịch “Nhành Ô liu” nếu quân đội Xi-ri vào Áp-rin.
“Câu hỏi đặt ra hiện giờ là lực lượng Chính phủ Tổng thống Xi-ri - Ba-sa An Át-xát có tiến vào Áp-rin hay không? Và nếu họ đến, thì vì mục đích gì? Nếu họ đến để quét sạch các tay súng của Các Đơn bị bảo vệ nhân dân người Cuốc (YPG) thì không vấn đề gì. Nhưng nếu họ hỗ trợ những kẻ khủng bố, thì không ai có thể ngăn cản chúng tôi dù ở Áp-rin, Man-bíp hay khu vực phía Đông sông Ơ-phơ-rát”, ông Ca-vu-sô-lu nói.
Thông tin đưa quân đội Xi-ri đến Áp-rin làm dấy lên lo ngại chiến dịch “Nhành Ô liu” sẽ trở nên “khốc liệt” và khó lường hơn. Tuy nhiên, hôm qua, phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát đi một tín hiệu được cho là khá “lạc quan” với tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm người phát ngôn Chính phủ nước này Bê-ki Bốt-đa.
Ông Bốt-đa cho rằng, nước này hy vọng có thể kết thúc chiến dịch “Nhành Ô liu” tại Áp-rin và không mở rộng ra khu vực Man-bíp - nơi quân đội Mỹ đang đồn trú tại Xi-ri, nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ thông qua đối thoại.
“Nếu các cuộc đàm phán với Mỹ không mang lại kết quả thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là người quyết định cuối cùng về tình hình tại Man-bíp. Chúng tôi sẽ quét sạch khủng bố tại đó như đã làm tại Áp-rin. Song chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết thông qua đối thoại thay vì một hành động như vậy”, ông Bốt-đa cho biết.
Tuy nhiên, những bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về người Cuốc đến nay vẫn chưa thể giải quyết, kể cả sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rếch Ti-lơ-sơn hôm 15-2 vừa qua tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Rõ ràng nhất là việc Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua quyết định đặt lại tên một con đường bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô An-ca-ra mang tên “Nhành Ô liu” như một lời nhắc nhở đối với đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) của mình về những hỗ trợ “bấy lâu nay” cho người Cuốc./.
Theo tintm.com






