Mỹ giải thích mục tiêu duy trì lực lượng tại Xy-ri

08:01, 19/01/2018

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong bài phát biểu ngày 17-1 tại Đại học Stanford về chiến lược của Mỹ giúp kết thúc nội chiến Xy-ri, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ R.Ti-lơ-xơn nhấn mạnh, mục tiêu của Oa-sinh-tơn không phải là dùng vũ lực để thay đổi chế độ tại Xy-ri hay can thiệp dài hạn vào tình hình nước này; nhiệm vụ của quân đội Mỹ tại Xy-ri là tiêu diệt và ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Mỹ không thể lặp lại "sai lầm" tại I-rắc năm 2011, khi việc rút quân quá sớm đã tạo kẽ hở để An Kê-đa tái hợp lực lượng và IS hình thành.

Người Pa-le-xtin ở dải Ga-da phản đối Mỹ giảm viện trợ. Ảnh Reuters
Người Pa-le-xtin ở dải Ga-da phản đối Mỹ giảm viện trợ. Ảnh Reuters

* Ngày 18-1, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ A.Gun cho rằng, việc Mỹ phủ nhận cáo buộc liên quan kế hoạch của Mỹ hỗ trợ xây dựng một lực lượng biên giới ở Xy-ri là quan trọng, tuy nhiên An-ca-ra sẽ không im lặng trước bất cứ lực lượng nào đe dọa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ về thành lập ở biên giới phía bắc Xy-ri lực lượng 30 nghìn quân, trong đó có sự tham gia của lực lượng người Cuốc vốn bị An-ca-ra cho là khủng bố.

* Giới chuyên gia Nga cảnh báo, kế hoạch thiết lập một lực lượng an ninh tại miền bắc Xy-ri của Mỹ là nhằm phá hoại quốc gia A-rập này và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Chuyên gia X.Pan-ma-xốp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, thông qua kế hoạch nêu trên, Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện cũng như thể hiện ảnh hưởng ở khu vực.

* Ngày 17-1, hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm thảo luận về cuộc xung đột tại Xy-ri. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên thảo luận việc thực thi lệnh ngừng bắn tại các khu vực giảm leo thang ở Xy-ri và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đối thoại dân tộc Xy-ri dự kiến diễn ra cuối tháng này ở Xô-tri.

* Cùng ngày, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, sẽ tổ chức vòng hòa đàm mới cho Xy-ri vào tuần tới tại Viên (Áo). Trước đó, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rết cho biết, LHQ sẽ tiếp tục sự can dự hướng tới những cuộc đàm phán thực chất, có đầy đủ đại diện của các bên tại Xy-ri diễn ra ở Giơ-ne-vơ.

* Phản ứng trước việc Mỹ đình chỉ giải ngân một phần gói tài chính dành cho Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên hợp quốc (UNRWA) phụ trách viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Pa-le-xtin, nhiều quan chức và giới chuyên gia bày tỏ quan ngại. UNRWA cảnh báo, quyết định này tác động trực tiếp 525 nghìn sinh viên và hàng triệu người tị nạn Pa-le-xtin. Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập A.Ghê-ít nhấn mạnh, quyết định của Oa-sinh-tơn ảnh hưởng nền giáo dục và y tế của người Pa-le-xtin. Khoảng 500 người biểu tình tại dải Ga-da để phản đối việc Mỹ phong tỏa một phần khoản viện trợ cho Pa-le-xtin.

* Phản ứng trước việc Mỹ đình chỉ giải ngân một phần gói tài chính dành cho Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên hợp quốc (UNRWA) phụ trách viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Pa-le-xtin, nhiều quan chức và giới chuyên gia bày tỏ quan ngại. UNRWA cảnh báo, quyết định này tác động trực tiếp 525 nghìn sinh viên và hàng triệu người tị nạn Pa-le-xtin. Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập A.Ghê-ít nhấn mạnh, quyết định của Oa-sinh-tơn ảnh hưởng nền giáo dục và y tế của người Pa-le-xtin. Khoảng 500 người biểu tình tại dải Ga-da để phản đối việc Mỹ phong tỏa một phần khoản viện trợ cho Pa-le-xtin.

* Liên minh nghị viện các nước Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (PUIC) cảnh báo, việc Mỹ công nhận Giê-ru-xa-lem là thủ đô của I-xra-en đã đe dọa an ninh và hòa bình toàn cầu. PUIC kêu gọi các nước thành viên đóng băng quan hệ với I-xra-en cho đến khi chính quyền Mỹ rút lại quyết định nói trên; đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ người Pa-le-xtin.

* Ngày 17-1, Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi khẳng định lập trường của Cai-rô ủng hộ một giải pháp công bằng và toàn diện trong cuộc xung đột giữa Pa-le-xtin và I-xra-en. Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh, việc thành lập Nhà nước Pa-le-xtin thông qua giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất mang đến sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng và phát triển trong khu vực.

* Cùng ngày, Bộ Quốc phòng I-xra-en cho biết, đang lên kế hoạch hợp pháp hóa 70 “tiền đồn” ở khu Bờ Tây, vùng đất chiếm đóng của Pa-le-xtin. Đây là các khu định cư được xây dựng mà không có sự chấp thuận của chính phủ, được xem là bất hợp pháp theo luật của I-xra-en.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com