Ngày 11-12, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Mun Chê-in sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 13-12, để hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình về cách phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như cải thiện mối quan hệ song phương.
Cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 14-12 và sẽ là cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi hai nước ra một tuyên bố chung ngày 31-10 về việc bình thường hóa mối quan hệ song phương vốn bị ảnh hưởng tiêu cực do việc Hàn Quốc cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam vào tháng trước.
Đây cũng là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo này gặp nhau kể từ khi Tổng thống Mun Chê-in nhậm chức hồi tháng 5-2017.
Ma-lai-xi-a bắt giữ hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp
Cơ quan Nhập cư bang Sê-lan-go của Ma-lai-xi-a thông báo đã bắt giữ 314 lao động bất hợp pháp nước ngoài, trong đó có 7 người Việt Nam, hôm 7-12, tại một công trường xây dựng ở Sê-ti A-lam.
Ông Om-ran Ô-ma, Giám đốc Cơ quan Nhập cư Sê-lan-go, cho biết những người này bị bắt vì không có giấy tờ hợp lệ và lưu trú quá thời hạn. Trong số những người bị bắt còn có 277 người In-đô-nê-xi-a, 24 người Băng-la-đét và 6 người Mi-an-ma.
Cũng theo ông Ô-ma, chiến dịch truy quét này có tên Ops Ikrar được cơ quan trên phối hợp với cơ quan đăng ký quốc gia tiến hành đã kiểm tra tổng cộng 632 lao động nước ngoài.
Những người bị bắt đã được đưa về trại tạm giam để phân loại, điều tra và xử lý.
Hàng trăm tay súng người Pháp đang trong hàng ngũ khủng bố
Ngoại trưởng Pháp Giăng I-vét Lơ Đri-ăng ngày 10-12 cho biết khoảng 500 tay súng người Pháp hiện đang chiến đấu trong hàng ngũ khủng bố ở Xi-ri và I-rắc.
Phát biểu trên kênh BFM TV, ông Lơ Đri-ăng khẳng định việc tìm cách trở lại Pháp của những đối tượng này là vô cùng khó khăn.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, trong 5 năm qua, hơn 240 tay súng đã trở về Pháp, trong đó có khoảng 50 trẻ vị thành niên. Khoảng 130 đối tượng đang ở trong tù, số còn lại nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan thực thi pháp luật. Hiện tại, cảnh sát đang theo dõi 18.400 người trong danh sách cơ sở dữ liệu điện tử về nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia.
Sự tham gia của quân đội Pháp trong liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo đã khiến quốc gia này phải gánh chịu nhiều cuộc tấn công đẫm máu từ cuối năm 2015. Tình trạng khẩn cấp luôn được duy trì ở mức độ cao và chỉ kết thúc khi Tổng thống Em-ma-nu-en Mắc-crông chính thức ban hành luật chống khủng bố vào đầu tháng 11 vừa qua./.
Theo baotintuc.vn