Ngày 23-12, hàng nghìn người Ít-xra-en đã tuần hành trên các đường phố Ten A-víp kêu gọi Thủ tướng Ben-ga-min Nê-ta-ni-a-hu từ chức sau cáo buộc tham nhũng.
Trong khi đó, hàng trăm người khác tập trung tại Giê-ru-sa-lem, lần đầu tiên trong một cuộc biểu tình chống tham nhũng.
Cảnh sát Ít-xra-en cho biết vài nghìn người đã tụ tập tại trung tâm Ten A-víp trong cuộc tuần hành mới nhất phản đối Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu.
Vài trăm người khác tham dự một cuộc tuần hành chống tham nhũng do lực lượng cánh hữu tổ chức tại Giê-ru-sa-lem, trong đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mô-sê Da-lông có bài phát biểu tại đây.
Những người biểu tình tại Giê-ru-sa-lem giương biểu ngữ có dòng chữ “không tả, không hữu, chỉ trung thực”.
Trước đó, cảnh sát đã thẩm vấn ông Nê-ta-ni-a-hu ít nhất 7 lần nhằm điều tra về 2 cáo buộc tham nhũng xung quanh nhà lãnh đạo Ít-xra-en kỳ cựu này.
Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ ông Nê-ta-ni-a-hu có liên quan tới việc nhận hối lộ, gian lận và gây mất lòng tin. Ông Nê-ta-ni-a-hu đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này và gọi đây là một “cuộc săn phù thủy” do truyền thông đối địch đạo diễn.
Vê-nê-du-ê-la “không chấp nhận” các đại diện ngoại giao Bra-xin và Ca-na-đa
Ngày 23-12, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Vê-nê-du-ê-la (ANC) Đen-xi Rô-đri-ghết tuyên bố Đại sứ Bra-xin tại nước này Ru-iu Pê-rây-ra và Đại biện lâm thời Ca-na-đa Crai Cô-oa-lích là những nhân vật “không được chấp nhận” tại Vê-nê-du-ê-la.
Phát biểu với báo giới, bà Rô-đri-ghết chỉ trích ông Cô-oa-lích “đã có những hành vi can thiệp thường xuyên và thô bạo” vào các vấn đề nội bộ của Ca-ra-cát.
Cụ thể, bà Rô-đri-ghết cho biết ông Cô-oa-lích “đã có những tuyên bố, sử dụng mạng xã hội Twitter để ra lệnh cho Vê-nê-du-ê-la”.
Tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Vê-nê-du-ê-la đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Ca-na-đa sau khi ông Cô-oa-lích chỉ trích cuộc bầu cử tại Vê-nê-du-ê-la.
Đối với trường hợp Đại sứ Pê-rây-ra, bà Rô-đri-ghết cho biết lập trường của Vê-nê-du-ê-la sẽ được giữ nguyên cho tới khi chính phủ quốc gia láng giềng “khôi phục trật tự hiến pháp”.
Cho tới nay chính quyền Ca-ra-cát vẫn không công nhận chính phủ của Tổng thống Mi-chen Tê-mơ ở Bra-xin, cho rằng việc bãi nhiệm cựu Tổng thống Đi-ma Rút-xép hồi năm ngoái là một “cuộc đảo chính”./.
Theo baotintuc.vn