Nhật Bản: Nhiều kỷ lục buồn về dân số

08:12, 27/12/2017

Tờ Financial Times dẫn số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản công bố cho biết, sẽ có tổng cộng 941 nghìn trẻ em Nhật được sinh ra trong năm 2017.

Là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, nhưng Nhật Bản có tỷ lệ sinh tổng - số trẻ em mà mỗi phụ nữ dự kiến sinh ra trong đời - chỉ đạt mức 1,44. Mức giảm dân số của Nhật trong năm 2017 là mạnh nhất từng được ghi nhận, khi giảm 403 nghìn người.

Trong năm 2017, chỉ có 941.000 em bé ra đời, mức thấp nhất kể từ năm 1899. (Nguồn: Reuters)
Trong năm 2017, chỉ có 941.000 em bé ra đời, mức thấp nhất kể từ năm 1899. (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, tỷ lệ tử vong tại quốc gia này trong năm 2017 lại tăng 3% lên mức 1,34 triệu trường hợp, mức cao nhất thời kỳ hậu chiến tranh. Trong đó, đặc biệt đáng chú ý, tỷ lệ người tử vong vì già yếu là hơn 400 nghìn người (cao hơn 72 nghìn người so với năm 2016). 

Một kỷ lục không đáng mong chờ khác cũng được xác lập là số người Nhật kết hôn mới trong năm 2017 cũng thấp nhất thời kỳ hậu chiến tranh với chỉ 607 nghìn cặp mới, giảm 14 nghìn cặp so với năm trước đó.

Sự suy giảm dân số chóng mặt như vậy được nhận định có thể ảnh hưởng đến mọi phương diện ở Nhật, từ nền kinh tế cho tới khả năng cung cấp lương hưu và vấn đề an ninh - quốc phòng.

Chính phủ Nhật đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sinh tổng lên 1,8. Giới chức nước này hy vọng rằng nền kinh tế phục hồi vững, cùng với các biện pháp tạo điều kiện cho phụ nữ vừa đi làm vừa chăm con sẽ khuyến khích các gia đình sinh thêm con.

Nga tuyên bố tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố tại Xi-ri

Tổng thống Nga Pu-chin hôm 25-12 cho biết, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có cả trên lãnh thổ Xi-ri trong trường hợp cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Liên bang Nga, Tổng thống Pu-chin khẳng định, trong trường hợp phải chống khủng bố trên  lãnh thổ Xi-ri, Nga sẽ làm việc một cách có chọn lọc.

Theo ông Pu-chin, ngay cả khi lực lượng vũ trang Nga tiếp tục các hoạt động chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này thì quy mô triển khai sẽ ít hơn nhiều so với trước kia. Đây cũng chính là lý do Nga rút dần binh sĩ và trang thiết bị từ Xi-ri về nước.

Cũng vào hôm 25-12, mạng tin tiếng A-rập AMN (có trụ sở tại Li-băng) cho biết, quân đội Nga đã chuyển giao hàng chục xe tăng T-90 hiện đại cho quân đội Xi-ri trong vài tháng gần đây. 

Theo hãng tin này, Nga đã chuyển giao ít nhất 40 xe tăng T-90 cho quân đội Xi-ri kể từ đầu tháng 10 năm nay.

Số lượng xe tăng này đủ để thành lập một tiểu đoàn thiết giáp. Với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga, quân đội Xi-ri đã giải phóng 98% lãnh thổ khỏi các nhóm khủng bố trong vòng 2 năm qua.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com