Theo Yonhap, quân đoàn thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 19-12 cho biết, hàng trăm lính thủy đánh bộ của nước này và Mỹ đã phối hợp tiến hành cuộc tập trận mùa Đông ở khu vực đồi núi Pi-ông Chang, miền Đông Hàn Quốc.
Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần này đã bắt đầu từ ngày 4-12 tại trại huấn luyện trên núi Hoang-bi-ông như một phần trong Chương trình tập trận của thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Tham gia cuộc tập trận chung này gồm có hơn 220 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và khoảng 220 lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại căn cứ Ô-ki-na-oa của Nhật Bản.
![]() |
| Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung với binh sỹ Hàn Quốc tại bờ biển Pohang. (Nguồn: Getty Images/ TTXVN) |
Hai bên đã tổ chức các cuộc tập trận mùa Đông phối hợp kiểu này năm 2013, nhằm tăng cường kỹ năng chiến đấu trong điều kiện nhiệt độ đông giá.
Quân đoàn trên cho biết, trọng tâm của cuộc tập trận lần này là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu phối hợp giữa các quân đoàn thủy quân lục chiến của Hàn Quốc và Mỹ trong điều kiện chiến tranh mùa Đông, trong đó nhiệt độ có thể giảm xuống khoảng -20 độ C.
Thủ tướng Ba Lan phản đối dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”
Hãng AP đưa tin, tân Thủ tướng Ba Lan Ma-tê-út Mô-ra-uy-xki ngày 18-12 đã cho rằng, dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” đang được lên kế hoạch sẽ đe dọa an ninh khu vực Trung Âu và làm gia tăng bất ổn ở U-crai-na.
Ông Mô-ra-uy-xki cũng phủ nhận thông tin Đức sẵn sàng từ bỏ dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” nếu Ba Lan rút yêu sách đòi đền bù thiệt hại liên quan đến Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ông Mô-ra-uy-xki nói: “Những vấn đề này không liên quan đến nhau”.
“Dòng chảy phương Bắc 2” là dự án đường ống dẫn khí đốt nối từ Nga đến thẳng Đức và Tây Âu thông qua Biển Ban-tích, thay vì qua Ba Lan và U-crai-na. Ba Lan và các nước khác trong khu vực, vốn phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đã phản đối mạnh mẽ dự án này. Dự án cũng được cho là nhằm kết nối về mặt kinh tế giữa Đức và Nga, đồng thời cho phép Cty Gazprom của Nga quyết định về giá.
Để tìm cách làm giảm sự phụ thuộc vào Nga về mặt khí đốt, Ba Lan đang nhập khẩu khí lỏng từ Mỹ và có kế hoạch mở một đường ống dẫn khí với Na Uy. Ba Lan muốn trở thành một trung tâm phân phối khí đốt và năng lượng cho các nước trong khu vực./.
Theo baotintuc.vn







