Ngày 17-12, các quan chức Nga, Mỹ cho biết các cơ quan an ninh hai nước vừa phối hợp phá vỡ một âm mưu đánh bom khủng bố vào một mục tiêu ở thành phố St. Petersburg (Nga).
![]() |
| Tổng thống Nga, Mỹ tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Đức, tháng 7-2017. (Ảnh: Reuters) |
Theo thông cáo từ điện Kremlin, những kẻ khủng bố dự kiến tiến hành vụ đánh bom tại Nhà thờ Kazansky, cùng một số địa điểm khác trong thành phố St. Petersburg, nơi có đông người tụ tập. Những cảnh báo từ phía Mỹ đã giúp các nhân viên thực thi pháp luật của Nga bắt giữ các nghi phạm trước khi chúng tiến hành kế hoạch khủng bố.
Nhà Trắng không tiết lộ các chi tiết về âm mưu khủng bố này nhưng nói rằng vụ tấn công "có thể giết hại rất nhiều người". Cả hai phía Nga và Mỹ đều không tiết lộ danh tính những kẻ tham gia âm mưu tấn công này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ đã cung cấp các thông tin tình báo giúp Nga ngăn chặn âm mưu đánh bom khủng bố này. Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ cảnh báo tới nhà chức trách Mỹ nếu nhận được thông tin về bất cứ kế hoạch tấn công nào nhắm vào Mỹ.
Chính phủ Mỹ coi thành công trong việc phá vỡ âm mưu khủng bố ở St. Petersburg như một dấu hiệu cho thấy Nga và Mỹ có thể làm gì khi hai bên cùng hợp tác. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết: "Cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý rằng thành công này là một thí dụ về những điều tích cực khi hai nước cùng hợp tác với nhau".
Cuối tuần trước, các cơ quan truyền thông Nga đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang đã bắt giữ một nhóm thành viên tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo có âm mưu đánh bom tự sát nhắm vào nhà thờ Kazansky.
Gần đây, nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo đã liên tục tổ chức các vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó có vụ tấn công trên tàu điện ngầm ở St. Petersburg hồi tháng 4 làm 14 người chết. Cảnh sát Nga đã bắt giữ được một số nghi phạm đã thực hiện vụ tấn công này.
Theo nhandan.com.vn







