Theo TTXVN và TASS, Tổng thống Nga V.Pu-tin tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, gồm cả các nỗ lực tại Xy-ri trong trường hợp cần thiết. Tuyên bố nêu trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này đang rút khỏi chiến trường Xy-ri. Tổng thống Nga nhấn mạnh, sau khi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bật khỏi Xy-ri, việc duy trì khối lượng lớn quân đội cũng như khí tài quân sự của Nga tại đây với quy mô như trước là không cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Nga từ bỏ cuộc chiến chống khủng bố tại Xy-ri.
![]() |
Nga tiến hành rút lực lượng quân đội khỏi Xy-ri. Ảnh SPUTNIK |
* Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến tại Xy-ri thông báo đã phân phát hơn 12 tấn lương thực, thực phẩm tới vùng Ðây Ét-do của Xy-ri. Chính phủ Xy-ri đang cân nhắc kế hoạch hộ tống các đoàn viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đến giúp Xy-ri trong tháng 1 và tháng 2-2018.
* Khoảng 40 nhóm nổi dậy Xy-ri đã bác bỏ hội nghị về hòa bình Xy-ri, dự kiến diễn ra tại thành phố Xô-tri của Nga, cho rằng Mát-xcơ-va bỏ qua tiến trình hòa bình tại Giơ-ne-vơ được Liên hợp quốc bảo trợ. Thổ Nhĩ Kỳ và I-ran ủng hộ Nga tổ chức một đại hội đối thoại dân tộc Xy-ri, tại Xô-tri trong hai ngày 29 và 30-1-2018. Liên hợp quốc cho rằng, kế hoạch của Nga cần được đánh giá về khả năng đóng góp và hỗ trợ các vòng hòa đàm của Liên hợp quốc ở Giơ-ne-vơ nhằm chấm dứt xung đột tại Xy-ri.
Theo nhandan.com.vn