Liên hợp quốc kêu gọi các nước hợp tác quản lý luồng di cư

08:12, 20/12/2017

Nhân Ngày Di cư quốc tế (18-12), Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới cùng hợp tác quản lý hiệu quả hơn các luồng di cư toàn cầu và tận dụng sự di cư để phát triển kinh tế.

Hơn 258 triệu người di cư trên thế giới, chiếm 3,4% tổng dân số toàn cầu. Ảnh: RIA Novosti
Hơn 258 triệu người di cư trên thế giới, chiếm 3,4% tổng dân số toàn cầu. Ảnh: RIA Novosti

Trong thông điệp của mình, Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh, có nhiều bằng chứng cho thấy người di cư đem lại cho xã hội những lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa. “Tuy nhiên, đáng tiếc là thái độ thù địch với người di cư ngày càng được thể hiện rõ rệt trên khắp thế giới. Người di cư chưa lúc nào cần sự đoàn kết như lúc này”, thông điệp nêu rõ.

Theo báo cáo của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), có hơn 258 triệu người di cư trên thế giới, chiếm 3,4% tổng dân số toàn cầu, và con số này sẽ còn tiếp tục tăng.

Báo cáo nêu rõ, số người di cư tăng 49% so với năm 2000, trong đó có gần 26 triệu người di cư là dân tị nạn, chiếm 10% tổng số người di cư.

Báo cáo cũng cho thấy, hoạt động di cư quốc tế góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng dân số ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí đảo ngược đà suy giảm dân số ở một số quốc gia và khu vực. Cụ thể, di cư đóng góp 42% tốc độ tăng trưởng dân số ở Bắc Mỹ và 31% ở châu Đại Dương trong thời gian từ năm 2000 đến 2015. Cũng trong giai đoạn này, dân số châu Âu đáng ra đã bị giảm nếu không có người di cư.

Theo số liệu trong báo cáo, tính đến năm 2017, có 48,4% số người di cư là phụ nữ. Số lượng người di cư là nữ nhiều hơn hẳn số người di cư là nam ở tất cả các khu vực, ngoại trừ châu Phi và châu Á. Gần 3/4 số người di cư đang trong độ tuổi lao động (từ 20 đến 64 tuổi), trong khi số người đang trong độ tuổi lao động trên toàn thế giới chiếm 57% tổng dân số toàn cầu.

Số người di cư đến sống ở Mỹ là nhiều nhất, cụ thể là 49,8 triệu người, chiếm 19% tổng số người di cư. A-rập Xê-út, Đức và Nga có khoảng 12 triệu người di cư sống ở mỗi nước, còn ở Anh, có gần 9 triệu người di cư sinh sống.

Ấn Độ có số lượng người đi di cư lớn nhất – 17 triệu người, thứ hai là Mexico với số người đi di cư là 13 triệu người. Nga, Trung Quốc, Bangladesh, Syria, Pakistan và Ukraine cũng có lượng người đi di cư đáng kể, từ 6 đến 11 triệu người của mỗi nước.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com