Theo Roi-tơ, ngày 10-12, Chính phủ đoàn kết dân tộc Li-bi (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận cho biết, Li-bi và I-ta-li-a sẽ thành lập một trung tâm chung nhằm ngăn chặn nạn buôn người và giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp. Tuyên bố nêu trên được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Thủ tướng GNA A.Xa-rai và Bộ trưởng Nội vụ I-ta-li-a M.Min-ni-ti tại thủ đô Tơ-ri-pô-li. Văn phòng Thủ tướng Li-bi cho biết, trung tâm này sẽ gồm các quan chức của cơ quan tình báo, lực lượng bảo vệ bờ biển, cơ quan chống di cư bất hợp pháp và cơ quan tư pháp của hai nước.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ I-ta-li-a M.Min-ni-ti cho biết, các quốc gia Trung Âu sẽ cung cấp cho Li-bi 35 triệu ơ-rô (40 triệu USD) trong vòng một tuần tới để giúp quốc gia Bắc Phi này chống lại làn sóng di dân bất thường hiện nay. Gần đây, các nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Li-bi cũng được Liên hiệp châu Âu (EU) tập huấn và hỗ trợ các trang thiết bị nhằm ngăn chặn có hiệu quả dòng người di cư và đưa họ trở lại Li-bi.
* Ngày 9-12, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Chính phủ Ni-giê cho biết, họ đã bắt đầu tiến hành đưa gần 4.000 người di cư Ni-giê ở Li-bi về quê hương, đây là những người tự nguyện muốn trở về nước. Theo đó, chiếc máy bay đầu tiên chở 504 người di dân Ni-giê, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã đáp xuống sân bay quốc tế Đi-ô-ri Ha-ma-ni ở thủ đô Ni-a-mây.
* Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, nước này đồng ý tiếp nhận 80 người tị nạn đặc biệt dễ bị tổn thương như một phần trong kế hoạch khẩn cấp của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) nhằm sơ tán khoảng 5.000 người từ các trung tâm ở Li-bi. Bộ Tư pháp Thụy Sĩ nhấn mạnh, đây là biện pháp nhân đạo khẩn cấp do tình trạng tồi tệ hiện nay tại các trung tâm tị nạn ở Li-bi.
* Cùng ngày, IOM cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ người di cư bị mắc kẹt ở Li-bi và hiện đang trợ giúp hồi hương cho 15.000 người di cư trong tháng 12 này tại Li-bi. Cũng theo IOM, 14.754 người di cư bất hợp pháp từ 24 nước đã hồi hương từ Li-bi trong năm 2017.
Theo nhandan.com.vn