Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22-12 đã thông qua một nghị quyết mới tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên.
Nghị quyết 2397 được thông qua với sự nhất trí của 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Nghị quyết cấm gần 90% sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên bằng việc thiết lập mức trần 500 nghìn thùng trong vòng 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1-1-2018. Mức trần này cũng sẽ được áp dụng trong các khoảng thời gian 12 tháng sau đó kèm theo các điều kiện.
![]() |
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: UN) |
Nghị quyết cũng hạn chế lượng dầu thô xuất khẩu tới Triều Tiên ở mức hiện tại là bốn triệu thùng mỗi năm.
Nghị quyết yêu cầu các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cho hồi hương toàn bộ công dân Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài, việc này được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua.
Ngoài ra, nghị quyết cũng cấm Triều Tiên xuất khẩu các sản phẩm lương thực và nông nghiệp; máy móc, trang thiết bị điện; quặng đất, đá; gỗ và tàu thủy. Đồng thời cấm xuất khẩu tới Triều Tiên các nguyên vật liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế tạo máy móc, các phương tiện giao thông vận tải, sắt, thép và các nguyên vật liệu khác.
Nghị quyết cũng đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn các tàu thủy cung cấp dầu trái phép cho Triều Tiên và buôn lậu than đá, cũng như các mặt hàng khác bị cấm bằng đường biển.
Nghị quyết cũng đưa 19 cá nhân Triều Tiên, phần lớn trong số đó là đại diện các ngân hàng của Triều Tiên ở nước ngoài và thuộc Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên, nằm trong danh sách các cá nhân bị đóng băng tài sản và cấm đi lại.
Nghị quyết nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và rộng hơn là khu vực Đông Bắc Á, đồng thời bày tỏ cam kết theo đuổi một giải pháp chính trị, ngoại giao và hòa bình cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Nghị quyết hoan nghênh các nỗ lực của các thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các quốc gia khác tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình và toàn diện thông qua đối thoại. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nỗ lực để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như bên ngoài khu vực này.
Nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với bàn đàm phán sáu bên, gồm Triều Tiên và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, đồng thời kêu gọi các bên nối lại bàn đàm phán này.
Theo nhandan.com.vn