Quốc hội Anh có thể chỉ bỏ phiếu về Brexit sau khi rời EU

08:10, 27/10/2017

Theo phóng viên TTXVN tại Luân Đôn, ngày 25-10, Bộ trưởng phụ trách đàm phán đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi Brexit, ông Đa-vít Đa-vít hy vọng nước này có thể nhất trí với EU về một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit vào cuối năm nay và đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 3-2019.

Qua đó, ông chỉ ra khả năng Quốc hội Anh và Nghị viện châu Âu sẽ chỉ có thể bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit sau tháng 3-2019 khi quốc gia này chính thức rời “ngôi nhà chung”.

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit, ông David Davis. Ảnh: THX/TTXVN
Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit, ông David Davis. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước các nghị sỹ Anh thuộc Ủy ban phụ trách vấn đề rời khỏi EU, ông Đa-vít Đa-vít cho biết khả năng nói trên xuất phát từ việc nước Anh có thể phải chờ đến “phút chót” mới đạt được một thỏa thuận thương mại với EU, vì vậy Quốc hội Anh không thể bỏ phiếu khi Anh và EU còn chưa thống nhất được thỏa thuận cuối cùng. Bộ trưởng phụ trách Brexit nhấn mạnh Anh muốn đạt được một thỏa thuận với EU song cũng buộc phải duy trì quan điểm sẵn sàng rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào cho đến tận phút chót, để tránh những tình huống bất lợi cho nước này.

Mỹ triển khai phi đội F-35A đầu tiên tới Ô-ki-na-oa

Một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Mỹ cùng với 300 binh sĩ sẽ làm nhiệm vụ trong 6 tháng tại Ô-ki-na-oa, Nhật Bản từ đầu tháng 11.

Đài Sputnik (Nga) dẫn thông báo của lực lượng Không quân Mỹ ngày 23-10 cho hay, phi đội gồm 12 siêu chiến đấu cơ F-35A sẽ bay từ căn cứ ở U-ta tới căn cứ Ca-rê-na trên đảo Ô-ki-na-oa. Đây là một phần trong chương trình an ninh của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ.

Động thái trên, vốn được dự báo trước từ lâu, xuất hiện trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, cũng như việc Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh quân sự gần các hòn đảo tranh chấp trên vùng biển Hoa Đông.

Theo đó, sẽ có khoảng 100 chiếc tiêm kích F-35 của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thường xuyên hoạt động xung quanh lãnh thổ Triều Tiên. 

Chương trình phát triển máy bay F-35A được đánh giá là đắt đỏ nhất trong lịch sử quốc phòng Mỹ, ước tính chi phí lên tới 1.500 tỷ USD. 

Tổng thống Tê-mơ “thoát” án nhận hối lộ

Ngày 24-10, Hạ viện Bra-xin đã bỏ phiếu bác bỏ cáo buộc mà các công tố viên trình lên đối với Tổng thống Mi-chen Tê-mơ, trong vụ việc mà ông bị cáo buộc là đã nhận hối lộ của hãng sản xuất thịt hộp JBS SA, qua đó miễn cho ông Tê-mơ khỏi bị Tòa án Tối cao xét xử.

Với 136 Hạ nghị sĩ bỏ phiếu bác bỏ cáo buộc này và số đại biểu cần thiết theo quy định (để biểu quyết) có mặt là 477, những đối thủ của ông Tê-mơ không còn có thể đạt được 342 phiếu cần thiết để ủy quyền cho Tòa án Tối cao đưa Tổng thống Bra-xin ra xét xử. 

Theo luật pháp Bra-xin, nếu có ít nhất 342 trong số 513 Hạ nghị sĩ bỏ phiếu thuận, Tổng thống Tê-mơ sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao. Nếu Hạ viện bỏ phiếu cho phép tiến hành xét xử Tổng thống, ông Tê-mơ sẽ tạm thời bị đình chỉ chức vụ trong vòng 180 ngày cho tới khi có kết luận cuối cùng. 

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định ông Tê-mơ hiện nhận được đủ sự ủng hộ cao trong Quốc hội Bra-xin để có thể tránh phải ra hầu tòa, cũng như để có thể kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào cuối năm 2018./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com