Quân đội I-rắc kiểm soát hầu hết khu vực tranh chấp với người Cuốc

08:10, 20/10/2017

Ngày 18-10, quân đội I-rắc thông báo đã tái kiểm soát hầu hết các khu vực tranh chấp giữa chính quyền Trung ương Bát-đa với khu tự trị người Cuốc sau khi mở đường tiến vào tỉnh Ki-cúc nhiều giàu mỏ trong động thái nhằm đáp trả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng tự trị này.

Theo đó, trong 2 ngày qua, quân chính phủ và lực lượng vũ trang đồng minh đã giành lại quyền kiểm soát tỉnh Ki-cúc và các mỏ dầu tại đây cũng như những khu vực mà người Cuốc từng kiểm soát ở tỉnh Ni-nê-vê và Đi-a-la từ năm 2003 đến nay. 

Việc lực lượng vũ trang người Cuốc tự nguyện chuyển giao quyền kiểm soát, mà gần như không xảy ra giao tranh với quân chính phủ, đã giáng đòn nghiêm trọng vào nguồn tài chính của vùng tự trị này, vốn chủ yếu dựa vào lợi nhuận từ xuất khẩu dầu mỏ ở Ki-cúc. 

Tình hình hiện nay đã khiến ủy ban bầu cử của khu tự trị người Cuốc cùng ngày quyết định hoãn tổ chức các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 1-11 tới. Theo thông báo của ủy ban này, giờ đây sẽ tùy thuộc vào cơ quan lập pháp của vùng tự trị này để ấn định thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp mới. Ủy ban cũng cho biết đã không có bất kỳ ứng cử viên nào đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống dù đã qua thời hạn chót. Trước đó, Tổng thống khu tự trị người Cuốc, Ma-sút Ba-da-ni nhiều lần khẳng định sẽ không tham gia cuộc bầu cử này.

Ca-ta-lô-ni-a sẽ tuyên bố độc lập nếu Tây Ban Nha đình chỉ quyền tự trị

Một nguồn tin chính quyền Ca-ta-lô-ni-a ngày 18-10 cho biết, Thủ hiến vùng Ca-ta-lô-ni-a trong cuộc họp đảng của ông đã khẳng định sẽ chính thức tuyên bố độc lập nếu chính quyền trung ương Tây Ban Nha bắt đầu tiến trình đình chỉ quyền tự trị của vùng này vào ngày 19-10.

Trước đó, Ma-đrít đã cho chính quyền vùng Ca-ta-lô-ni-a hạn chót vào ngày 19-10 phải rút lại tuyên bố độc lập đưa ra hồi tuần trước, nếu không sẽ phải đối mặt với quyền điều hành trực tiếp từ chính quyền trung ương. 

Nếu Thủ tướng Tây Ban Nha Ma-ri-an-nô Ra-doi áp đặt quyền điều hành trực tiếp đối với vùng Ca-ta-lô-ni-a vào ngày 19-10, sẽ mất từ 3-5 ngày để quyền tự trị của vùng bị đình chỉ thực sự.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về đòn đánh “không thể tưởng tượng nổi”

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên ngày 19-10 đe dọa sẽ thực hiện một đòn đánh “không thể tưởng tượng nổi” vào Mỹ vào một thời điểm bất ngờ, trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Yonhap trích dẫn một bài viết do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải có đoạn nhấn mạnh: “Mỹ đang trở nên điên cuồng bằng cách đưa ra những mục tiêu mà chúng ta đã coi là mục tiêu hàng đầu. Mỹ nên tiên lượng trước rằng chúng sẽ phải đối mặt với một đòn đánh không thể tưởng tượng nổi vào một thời điểm không thể tưởng tượng nổi”. 

Lời đe dọa của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh hải quân Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn tại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên, trong đó có sự tham gia của tàu sân bay USS Rô-nan Ri-gân. Phía Triều Tiên đã lên án việc Hàn Quốc và Mỹ cho triển khai các loại khí tài hạt nhân chiến lược tới khu vực./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com