Yonhap đưa tin ngày 15-10, dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy số lượng người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2017 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, có tổng cộng 881 người Triều Tiên đã định cư tại Hàn Quốc sau khi bỏ trốn khỏi quê hương từ tháng 1 đến tháng 9-2017, giảm 14,9% so với 1.036 trường hợp được ghi nhận cùng kỳ trong năm 2016.
![]() |
Khu vực biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên. (Nguồn: AFP/Getty) |
Con số này được đưa ra giữa lúc có thông tin cho rằng Triều Tiên đã thắt chặt việc giám sát và an ninh biên giới.
Có tổng cộng 31.093 người Triều Tiên bỏ trốn đã được đăng ký với bộ trên tính đến cuối tháng 9-2017. Trong số đó, 22.135 trường hợp, tương đương 71%, là phụ nữ.
Nga bắt giữ 4 nghi can ủng hộ IS âm mưu tấn công khủng bố
Tân Hoa xã đưa tin Ủy ban Chống khủng bố quốc gia (NAC) của Nga ngày 14-10 tuyên bố Nga đã bắt giữ 4 đối tượng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tình nghi âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Cộng hòa Đa-ghe-xtan của nước này.
Truyền thông địa phương trích dẫn một tuyên bố của NAC đưa tin những đối tượng trên, tất cả đều là người gốc Đa-ghe-xtan, bị bắt giữ tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Nga và thủ phủ Ma-kha-chơ-ca-la của Đa-ghe-xtan trong 2 ngày 13 và 14-10.
Theo tuyên bố, 4 nghi can đã khai nhận có liên lạc với các đại diện của IS, đồng thời âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố sử dụng bom tự chế và vũ khí lạnh tại những nơi đông người.
Đa-ghe-xtan là điểm nóng phiến quân tại Bắc Cáp-ca-dơ gần với vùng xung đột Trung Đông. Các cuộc tấn công bạo lực liên tiếp đã diễn ra tại khu vực này trong nhiều năm.
Ấn Độ, Xri-lan-ca tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề ngư dân
Ngày 14-10, tại cuộc gặp có sự tham dự của Bộ trưởng Nông nghiệp và phúc lợi nông dân Ấn Độ Mô-han Sinh và Bộ trưởng Nghề cá Xri-lan-ca Ma-hin-đa A-ma-ra-uê-ra, hai bên đã cam kết tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề ngư dân đang gây tranh cãi vào thời gian sớm nhất có thể.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay hai bộ trưởng đã nhất trí cần phải tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề ngư dân vào thời gian sớm nhất và cuộc gặp còn thảo luận về nhiều khía cạnh liên quan tới vấn đề này.
Tuyên bố cho biết thêm phía Ấn Độ hài lòng với tiến trình trả tự do cho các ngư dân bị cũng như các tàu cá bị bắt giữ trong thời gian vừa qua trong khi vẫn nhắc lại đề nghị trả tất cả những tàu đánh cá của Ấn Độ còn bị phía Xri-lan-ca bắt giữ.
Ấn Độ cũng đánh giá cao Xri-lan-ca về những sáng kiến gần đây của Cô-lôm-bô nhằm chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bằng lưới vét ở khu vực Vịnh Pan.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tiếp trong khi ghi nhận những nỗ lực của phía Ấn Độ, phía Xri-lan-ca cũng đã thông báo về các biện pháp mà Chính phủ nước này thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá trái phép.
Cuộc gặp cấp bộ trưởng trên diễn ra sau cuộc gặp lần thứ 3 của Nhóm làm việc chung về nghề cá hôm 13-10./.
Theo baotintuc.vn