Rạng sáng 23-10, một trận bão mạnh đã đổ bộ vào khu vực miền Trung Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương, sau khi gây mưa lớn khiến hàng triệu cử tri Nhật Bản gặp khó khăn trong việc tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra trước đó một ngày.
Nhà chức trách đã khuyến nghị hàng nghìn người sinh sống tại khu vực duyên hải hoặc gần sông đi sơ tán khi bão Lan đổ bộ vào tỉnh Si-du-ô-ca, tây nam Thủ đô Tô-ky-ô vào lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Bão đã gây mưa lớn trên phần lớn lãnh thổ Nhật Bản trong cuối tuần qua, với sức gió giật lên tới 198km/h. Hiện bão Lan đang di chuyển theo hướng Đông Bắc và có thể ảnh hưởng đến Thủ đô Tô-ky-ô và các khu vực phụ cận vào giờ cao điểm buổi sáng.
Truyền thông Nhật Bản cho hay các nhà điều hành hệ thống tàu điện ở Tô-ky-ô đã quyết định hủy một số dịch vụ tàu nhanh vào buổi sáng, trong khi tàu cao tốc Sin-can-sen đã ngừng nhận khách ở khu vực miền Trung trong đêm do bão gây mất điện. Gần 300 chuyến bay dự kiến trong ngày 23-10 cũng bị hủy do gió mạnh buộc hơn 500 chuyến bay phải hạ cánh trong ngày 22-10. Nhiều chuyến phà ở miền Tây Nhật Bản cũng bị hủy. Hãng Tô-y-ô-ta Mô-tô thông báo ngừng hoạt động tại tất cả các nhà xưởng trong ngày 23-10.
Đánh bom liều chết tại Ni-giê-ri-a, 13 người thiệt mạng
Ba vụ đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra ngày 22-10 tại Thành phố Mai-đu-gu-ri, thủ phủ bang Bô-nô ở Đông Bắc Ni-giê-ri-a, làm 13 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Các nguồn tin an ninh cho biết 3 đối tượng đánh bom đều là nữ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vụ đầu tiên xảy ra khoảng 21h45’ theo giờ địa phương (20h45’ giờ GMT) kẻ đánh bom kích nổ đai bom đeo quanh người phía trước một nhà hàng nhỏ khi nhiều người đang mua bữa tối.
Hai vụ còn lại xảy ra chỉ vài phút sau đó. Một nguồn tin quân sự cho biết các vụ đánh bom liều chết trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhà chức trách nhận được báo cáo có nhiều tay súng phiến quân Bô-cô Ha-ram xuất hiện bên ngoài thành phố. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra các vụ đánh bom này.
Các vụ đụng độ giữa phiến quân Bô-cô Ha-ram và quân đội Chính phủ Ni-giê-ri-a diễn ra từ năm 2009 đã khiến ít nhất 200 nghìn người thiệt mạng và hơn 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các phương tiện tham gia giao thông trên các ngả đường về Thành phố Mai-đu-gu-ri trên thực tế đều cần có xe quân đội hộ tống tránh nguy cơ bị tấn công.
Gần 100 phần tử khủng bố tấn công lực lượng an ninh Ai Cập
Theo phóng viên TTXVN tại Cai-rô, truyền thông Ai Cập ngày 22-10 đưa tin Bộ Nội vụ nước này cho biết khoảng 100 phần tử khủng bố đã nã đạn vào lực lượng cảnh sát Ai Cập trong một chiến dịch truy quét khủng bố của lực lượng an ninh hôm 20-10 tại ốc đảo An Ba-ha-ri-a thuộc tỉnh Gi-da, khiến 16 cảnh sát thiệt mạng và 13 người bị thương.
Theo nguồn tin trên, khi lực lượng cảnh sát tiếp cận một trại huấn luyện của các phần tử khủng bố tại khu vực sa mạc phía Tây thuộc tỉnh Gi-da, gần 100 tay súng đã nổ súng vào lực lượng an ninh. Những đối tượng khủng bố này âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và các nhà thờ Cơ đốc giáo trên khắp Ai Cập từ trại huấn luyện tại vùng sa mạc phía Tây này.
Tuy nhiên, lực lượng an ninh Ai Cập đã kịp thời ngăn chặn âm mưu này. Tin cho biết một số phần tử khủng bố đã bỏ trốn khỏi hiện trường và những phần tử này có thể không phải là người Ai Cập.
Lực lượng an ninh cũng đã tìm thấy một lượng lớn vật liệu nổ và vũ khí mà chúng dự định sẽ sử dụng để tấn công lực lượng cảnh sát và người Cơ đốc giáo./.
Theo baotintuc.vn