Ngày 22-10, hơn 47 nghìn điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa để đón cử tri Nhật Bản tới bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn của nước này.
![]() |
Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Tokyo, ngày 22-10. (Ảnh: Reuters) |
Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản năm nay chứng kiến 1.180 ứng cử viên chạy đua vào 465 ghế. Trong đó, 289 nghị sĩ được bầu trực tiếp và 176 nghị sĩ được bầu thông qua hệ thống tỷ lệ đại diện. Kết quả thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh có nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi lớn.
Nếu chiến thắng, Thủ tướng Abe có thể tiếp tục cầm quyền đến năm 2021 và có cơ hội thực thi việc sửa đổi bản Hiến pháp cho phép tăng cường sức mạnh quân sự đất nước.
Kế hoạch giải tán Hạ viện đã được Thủ tướng Abe công bố trong cuộc họp báo cuối tháng 9 vừa qua. Tại đây, ông khẳng định liên minh cầm quyền giữa đảng LDP và đảng Công minh sẽ quyết tâm giành đa số ghế tại Hạ viện, với tối thiểu 233 ghế sau khi tiến hành cải cách giảm số ghế tại cơ quan lập pháp này.
Do ảnh hưởng của mưa lớn và bão, một số khu vực miền núi và các đảo của Nhật Bản đã mở cửa các điểm bỏ phiếu từ ngày 21-10.
Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) và dự kiến kết quả sẽ được công bố vào sáng 23-10
Theo nhandan.com.vn